(Baothanhhoa.vn) - Với “sứ mệnh” đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), trong những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp “trồng người”, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026

Khuyến học xứ Thanh và những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp “trồng người”

Với “sứ mệnh” đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT), trong những năm qua, Hội Khuyến học (HKH) Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp “trồng người”, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH quê hương, đất nước.

Khuyến học xứ Thanh và những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp “trồng người”Đại diện HKH tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua KHKT. Ảnh: Phong sắc

Nhìn lại chặng đường hơn 20 năm xây dựng và phát triển; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu HKH tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, thách thức, song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực của các cấp HKH cùng sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân; phong trào KHKT trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn. Tổ chức HKH từ tỉnh đến cơ sở luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Hiện, tổ chức HKH đã phủ kín 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với 31 HKH cấp huyện và tương đương; 792 hội cơ sở; hơn 15.810 chi hội và ban khuyến học trực thuộc, thu hút 957.328 hội viên tham gia, đạt 26,3% dân số toàn tỉnh, tăng 4,5% so với đầu nhiệm kỳ 2016-2021. Sự tham gia đông đảo của các tầng lớp Nhân dân đã đưa phong trào KHKT của tỉnh phát triển ngày càng sâu rộng. Hoạt động của các hội cơ sở và các chi hội ở các xã, phường, thị trấn có sự chuyển biến toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Vai trò của các chi hội dòng họ và khu dân cư ngày càng được khẳng định, đang trở thành mạng lưới “chân rết” của cả hệ thống hội để đưa các hoạt động khuyến học gắn bó với đời sống hằng ngày của mỗi gia đình và hội viên, tạo nền tảng cơ bản để phát triển bền vững phong trào KHKT.

Cùng với công tác xây dựng tổ chức hội, HKH tỉnh luôn làm tốt vai trò nòng cốt trong phối hợp với ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách về công tác KHKT, xây dựng XHHT, làm hành lang pháp lý cho các mặt hoạt động của tổ chức hội. Cụ thể như: Từ việc tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 3179/2007/QĐ-UBND, ngày 23-10-2007 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học (QKH) Thanh Hóa, giai đoạn 2007-2015 phục vụ nhiệm vụ xây dựng XHHT”, HKH tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 4843/QĐ-UBND, ngày 4-12-2018 về Phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển QKH Thanh Hóa giai đoạn 2018-2026 phục vụ nhiệm vụ xây dựng XHHT”. Tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT; tư vấn với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết Đề án “Xây dựng XHHT và các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương HKH Việt Nam. Đặc biệt, HKH tỉnh đã chủ động với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động số 164-KH/TU ngày 15-8-2019 về việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng XHHT... Trên cơ sở đó, các cấp HKH từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác KHKT, xây dựng XHHT trên địa bàn; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tích cực huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các mặt hoạt động của khuyến học. Các cấp hội cũng đã dành nhiều thời gian tâm huyết, kiên trì, nỗ lực và sáng tạo trong việc mô hình hóa, tiêu chí hóa và xã hội hóa các hoạt động khuyến học, như: HKH tỉnh trực tiếp thực hiện Đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng mô hình huyện, thị xã, thành phố học tập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2026, được hội đồng khoa học nghiệm thu đánh giá tốt; xây dựng và phát triển các loại QKH; tổ chức các hoạt động và phát triển trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ)... tạo tiền đề để xây dựng XHHT từ cơ sở. Ngoài ra, hội cơ sở và các chi HKH ở khu dân cư đã sáng tạo trong quản lý học sinh bằng tiếng trống, tiếng kẻng, loa phát thanh khuyến học; xây dựng góc học tập, tủ sách khuyến học; vận động giáo viên tổ chức các lớp học tình thương và dạy thêm cho học sinh có học lực yếu kém không thu tiền. Vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần để ngăn chặn học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp... 5 năm qua, HKH các cấp đã vận động và giúp đỡ để ngăn chặn 10.598 học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục học tập; vận động 5.765 học sinh đã bỏ học trở lại lớp; vận động 8.914 trẻ khuyết tật đến trường; vận động 48.363 lượt giáo viên dạy thêm không thu tiền cho 389.459 lượt học sinh; mở lớp học tình thương cho gần 1.020 học sinh thất học, cơ nhỡ, khuyết tật... Nhờ đó, đã xác lập được mối quan hệ thực chất giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và xã hội.

Để đưa phong trào KHKT không ngừng phát triển, các cấp HKH trong tỉnh luôn quan tâm, tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng QKH và đã có nhiều hình thức xây dựng QKH hiệu quả như: khuyến học về nguồn, trồng cây, chăn nuôi, thả cá, ống tiết kiệm, nuôi lợn nhựa, lợn đất... Đặc biệt, với tấm lòng thơm thảo, chung tay KHKT nên trong tỉnh đã hình thành nhiều loại quỹ lớn mang tên các doanh nhân, doanh nghiệp, như: QKH Doãn Tới, Lam Sơn, QKH Lê Khả Phiêu; quỹ học bổng gia đình Giáo sư Lê Viết Ly, Nâng cánh ước mơ, Cao Văn Đạt, Xi măng Long Sơn, Quỹ Thiện Tâm, Viettel, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Lê Xuân Lan, Nguyễn Đan Quế... Hiện HKH tỉnh đang quản lý 12 loại QKH với số tiền trên 75 tỷ đồng, như QKH Doãn Tới với chân quỹ 1 triệu USD; Quỹ KHKT Lam Sơn có chân quỹ 24 tỷ đồng; Quỹ KHKT Lê Khả Phiêu có chân quỹ 7 tỷ đồng... Toàn tỉnh hiện có 12 HKH cấp huyện có chân QKH từ 1 tỷ trở lên như: Hoằng Hóa, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Yên Định, TP Sầm Sơn...; có 3 HKH cấp xã có chân quỹ trên 1 tỷ đồng; 2 dòng họ có chân quỹ trên 1 tỷ đồng và hàng chục HKH cấp xã có chân quỹ trên 300 triệu đồng... Trong nhiệm kỳ IV, HKH tỉnh đã vận động thành lập thêm 2 quỹ học bổng lớn đó là Quỹ KHKT Cao Văn Đạt với chân quỹ 11,5 tỷ đồng và Quỹ học bổng của Nhà máy Xi măng Long Sơn mỗi năm trao từ 450 - 700 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã vận động được 1.735 tỷ đồng tiền QKH, vượt 798 tỷ đồng so với chỉ tiêu Đại hội IV. Từ số tiền vận động được, các cấp hội đã trao thưởng cho học sinh, sinh viên (HS, SV) có kết quả học tập khá, giỏi ở các cấp học. Hằng năm, có trên 45.000 HS, SV được nhận học bổng, hỗ trợ và có 99.379 HS, SV, giáo viên được thưởng, mức từ 500.000 đồng đến 15 triệu đồng/HS, SV. Riêng mức thưởng cho HS, SV đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, người lao động giỏi có nhiều sáng kiến ít nhất là 2 triệu đồng/người, nhiều nhất là trao cho học sinh đạt HCV Olympic quốc tế lên tới 120 triệu đồng/học sinh. Ngoài ra, HKH tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm xây dựng 1 cầu dân sinh cho học sinh đi học, xây dựng 10 phòng học ở 5 điểm trường các huyện vùng cao; trao cho các nhà trường và học sinh 6.200 xe đạp... Qua đó, tiếp thêm sức mạnh cho ngành giáo dục thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc CNH, HĐH quê hương đất nước, góp phần thúc đẩy phong trào xây XHHT không ngừng phát triển.

Cùng với nhiệm vụ hỗ trợ giáo dục trong các nhà trường, trong nhiệm kỳ qua, các cấp HKH trong tỉnh luôn quan tâm và liên tục đẩy mạnh phong trào xây dựng mô hình gia đình, dòng họ, khu dân cư học tập. Các mô hình này được xây dựng và phát triển ở mọi địa bàn, mọi tầng lớp dân cư. Qua rà soát, đánh giá, đến nay, toàn tỉnh có 83,59% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 82,4% số dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”, 89,95% số cộng đồng được công nhận “Cộng đồng học tập” và 84,23% số đơn vị được công nhận “Đơn vị học tập”. Bên cạnh đó, mô hình TTHTCĐ do HKH làm nòng cốt cũng không ngừng được củng cố qua từng năm với nội dung hoạt động đa dạng, đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy” của người dân, đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là hiệu quả xóa đói, giảm nghèo. 5 năm gần đây, các TTHTCĐ trong toàn tỉnh đã mở được 121.012 lớp học, chuyên đề, thu hút gần 12 triệu lượt người tham gia học tập. Nội dung hoạt động của các trung tâm đã góp phần tích cực nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho người dân, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, dạy nghề ngắn hạn và dài hạn. Ngoài ra, các TTHTCĐ đã tổ chức dạy xóa mù chữ cho 5.260 người; dạy bổ túc văn hóa THCS, THPT cho 6.940 người và dạy tin học, ngoại ngữ cho trên 60.095 người, góp phần tạo tiền đề xây dựng XHHT từ cơ sở.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, phong trào KHKT trên địa bàn tỉnh đã bắt đúng mạch nguồn của cuộc sống, phong trào không còn là riêng của những người làm khuyến học mà đang trở thành phong trào Nhân dân, có sự chung tay góp sức của các lực lượng xã hội. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong việc khuyến khích giáo dục, động viên con em ra sức học tập, rèn đức, luyện tài. Đại hội đại biểu HKH tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026 được xem là mốc son đánh dấu quá trình trưởng thành cả về số lượng lẫn chất lượng trong phong trào KHKT ở tỉnh ta. Đây cũng là động lực để các cấp HKH, các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống hiếu học và những thành tựu đã đạt được cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động KHKT, học tập suốt đời, xây dựng XHHT, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thức XIX.

Vương Văn Việt

Chủ tịch HKH tỉnh Thanh Hóa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]