(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-3, đoàn cán bộ Hội Khuyến học (KH) tỉnh Sơn La đã đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Hội KH tỉnh Thanh Hóa.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Sáng 24-3, đoàn cán bộ Hội Khuyến học (KH) tỉnh Sơn La đã đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm với Hội KH tỉnh Thanh Hóa.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội KH tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tới đoàn công tác Hội KH tỉnh Sơn La những kết quả nổi bật trong công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Hội KH tỉnh Sơn La tặng quà Hội KH tỉnh Thanh Hóa.

Hiện nay, Hội KH tỉnh có 31 hội cấp huyện và trực thuộc; 799 tổ chức hội cơ sở; 15.915 chi hội và ban khuyến học với hơn 1 triệu hội viên. Những năm qua, Hội KH tỉnh luôn chủ động tham mưu và tổ chức triển khai sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Đại hội KH các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Trung ương Hội KH Việt Nam về công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, xây dựng các mô hình học tập đạt nhiều kết quả.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Hội KH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động.

Hiện nay, toàn tỉnh có 629.520 gia đình được công nhận gia đình học tập (đạt 68%), vượt 13% so với chỉ tiêu kế hoạch Trung ương Hội giao; 7.458 dòng họ được công nhận dòng họ học tập (đạt 67%), vượt 12% so với chỉ tiêu kế hoạch Trung ương Hội giao; 3.250 thôn, bản, tổ dân phố được công nhận cộng đồng học tập (đạt 73,98%), vượt 23,98% so với chỉ tiêu kế hoạch Trung ương Hội giao; 1.972 đơn vị được công nhận là đơn vị học tập (đạt 74,98%), vượt 24,98% so với chỉ tiêu kế hoạch Trung ương Hội giao; 411 xã, phường, thị trấn được công nhận cộng đồng học tập (đạt 73,5%), vượt 33,5% so với chỉ tiêu kế hoạch Trung ương Hội giao; 1.205 công dân được công nhận là công dân học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Hội KH tỉnh Thanh Hóa Vương Văn Việt phát biểu tại buổi làm việc.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Hội KH tỉnh Sơn La Mai Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Nét nổi bật mà Hội KH tỉnh Thanh Hóa làm được trong những năm qua là việc xây dựng, phát triển quỹ KH các cấp và hỗ trợ giáo dục đào tạo, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học khá, giỏi; trao thưởng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác, học tập. Ngoài tổ chức tốt “Tết KH”, hiện nay Hội KH tỉnh đã vận động, xây dựng, quản lý và tham gia quản lý trên 20 quỹ KH với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay, tất cả các cấp Hội KH trong tỉnh đều có quỹ KH. Đặc biệt, Thanh Hóa còn có mô hình quỹ KH gia đình đó là quỹ KH Lê Xuân Mạnh ở xã Hoằng Thịnh (Hoằng Hóa) với chân quỹ ban đầu 1,1 tỷ đồng.

Hội Khuyến học tỉnh Sơn La thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Hội KH Sơn La phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, Hội KH 2 tỉnh đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tham mưu, ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị; trong tuyên truyền, vận động, kêu gọi xây dựng quỹ KH; trong xây dựng, phát triển tổ chức hội và hội viên, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác KH ở cơ sở; hiệu quả những mô hình mới trong công tác KH, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, từ đó khẳng định vai trò, vị thế của Hội KH các cấp trong đời sống xã hội.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]