(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-4, UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động du lịch biển Hải Tiến năm 2022.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Chiều 6-4, UBND huyện Hoằng Hóa đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động du lịch biển Hải Tiến năm 2022.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về hoạt động du lịch biển Hải Tiến năm 2022.

Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, từ lợi thế mà thiên nhiên ưu đãi với đường bờ biển dài 12 km, sau 1 thập kỷ chính thức đi vào hoạt động, bức tranh du lịch sinh thái biển Hải Tiến ngày càng khởi sắc, trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch xứ Thanh.

Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến thu hút nguồn vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, hiện có 78 khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự, villa (với tổng 6.500 phòng nghỉ) và nhiều nhà hàng, khách sạn, khu hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí... Kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung, du lịch nói riêng được quan tâm đầu tư, trong đó có nhiều dự án kết nối, phục vụ phát triển du lịch.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Biển Hải Tiến.

Về định hướng phát triển trong lĩnh vực du lịch, huyện Hoằng Hóa tiếp tục phát triển du lịch theo hướng bền vững, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, tăng cường các dịch vụ du lịch phục vụ du khách, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, khai thác các điểm du lịch mới, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đẩy mạnh du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng và các loại hình du lịch khác, kéo dài thời gian tham quan, nghỉ dưỡng của du khách trên địa bàn huyện; xây dựng tính chuyên nghiệp trong phát triển du lịch và tăng tính kết nối giữa các sản phẩm du lịch với các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoằng Trường.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Lễ hội Bút Nghiên năm 2021.

Tại buổi họp báo, UBND huyện Hoằng Hóa đã cung cấp và trao đổi thông tin khái quát về các hoạt động sẽ diễn ra trong mùa du lịch năm 2022, trong đó nhiều hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ được tổ chức đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của đất và người Hoằng Hóa.

Sự kiện quan trọng nhất là Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 với chủ đề “Hải Tiến - Tình biển, tình người”, dự kiến được tổ chức vào ngày 30-4 tại sân khấu Khu du lịch biển Hải Tiến và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH tỉnh Thanh Hóa.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng hướng tới Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2022 sẽ được tổ chức, như: Lễ hội Bút Nghiên (từ ngày 15 đến 17-4) tại xã Hoằng Lộc; Lễ hội Cầu Ngư (diễn ra ngày 1 và 2-5) tại Công viên Văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường, xã Hoằng Trường; hoạt động kết nối các điểm du lịch, trải nghiệm để giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho học sinh...

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo.

Để bảo đảm các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra thành công, huyện đã xây dựng, triển khai các phương án cụ thể, chủ động trong công tác tổ chức điều hành, khai thác hiệu quả các loại hình du lịch cũng như chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất để thu hút khách về với Hải Tiến, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Nhà báo Xuân Hùng, đại diện Báo Lao động phát biểu tại buổi họp báo.

Lễ hội du lịch biển Hải Tiến 2022 “Hải Tiến - Tình biển, tình người” dự kiến được tổ chức ngày 30-4

Nhà báo Quang Duy, đại diện Báo Gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa khẳng định: Các hoạt động du lịch năm 2022, nhất là Lễ hội du lịch biển Hải Tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trở lại của du lịch Hải Tiến sau một thời gian chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Đây vừa là cơ hội để phát triển song cũng đặt ra những yêu cầu, nỗ lực lớn hơn đối với huyện Hoằng Hóa nhằm đưa du lịch Hải Tiến phục hồi nhanh, bền vững và có thêm nhiều khởi sắc.

Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cũng khái quát một số nét cơ bản về hoạt động đầu tư, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch của huyện Hoằng Hóa; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí đã tuyên truyền cho huyện Hoằng Hóa nói chung, du lịch Hải Tiến nói riêng.

Với các ý kiến góp ý, huyện sẽ tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp. Huyện Hoằng Hóa mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ để quảng bá hình ảnh đất và người Hoằng Hóa nói chung, Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến nói riêng trên các phương tiện truyền thông để góp phần xây dựng du lịch biển Hải Tiến trở thành thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]