(Baothanhhoa.vn) - Biên cương vào xuân đẹp như một bài ca và càng đẹp hơn khi quân và dân đã và đang chung tay xây đắp "bức tường thành" vững chắc bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, mang no ấm đến những bản làng vùng cao...

Xuân biên cương ấm lòng dân bản

Biên cương vào xuân đẹp như một bài ca và càng đẹp hơn khi quân và dân đã và đang chung tay xây đắp “bức tường thành” vững chắc bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế, mang no ấm đến những bản làng vùng cao...

Xuân biên cương ấm lòng dân bảnLãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao quà cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn... trên địa bàn thị trấn Mường Lát (Mường Lát).

Được đón nhận những suất quà từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương, xã Yên Khương (Lang Chánh) và các nhà hảo tâm trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 là những già làng, trưởng bản, người có uy tín, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các học sinh nghèo vượt khó học giỏi đã hiện rõ niềm hân hoan xen lẫn sự xúc động. Trao đổi với chúng tôi, hầu hết bà con đều có chung niềm tâm sự: Những phần quà chính là tình cảm, trách nhiệm sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương, của các cơ quan, đơn vị dành cho đồng bào các dân tộc, nhất là đã sưởi ấm và tiếp thêm niềm tin cho bà con biên giới bước vào một mùa xuân mới bình an, hạnh phúc, đủ đầy...

Cùng với Đồn Biên phòng Yên Khương, tại huyện Mường Lát, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” 2023 cũng được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho bà con, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các già làng, trưởng bản và người có uy tín tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; tổ chức phiên chợ 0 đồng, trao học bổng khuyến học cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Ngoài ra, các hoạt động văn nghệ, lễ hội gói bánh chưng xanh cũng thu hút đông đảo bà con Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tham gia...

Nhấn mạnh về ý nghĩa thiết thực của chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Đông, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Chương trình không chỉ là dịp để cán bộ, chiến sĩ biên phòng giao lưu, động viên, chia sẻ mà còn tạo sự gắn kết giữa lực lượng bộ đội biên phòng với Nhân dân biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh biên giới”.

Chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, được tổ chức tại các đồn biên phòng tuyến núi. Thông qua chương trình đã kết nối, thu hút sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia, đóng góp nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực để trao đến tận tay người dân biên giới. Tổng kết chuỗi chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đã kêu gọi được 500 triệu đồng tiền mặt, trên 2.300 suất quà, trị giá trên 2,2 tỷ đồng, 1.000 chiếc bánh chưng và 370 suất học bổng được trao tặng tới đồng bào các xã biên giới.

Bài và ảnh: Lê Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]