(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-11, Thành đoàn thành phố Sầm Sơn phối hợp với xã Quảng Hùng khởi công xây dựng “Ngôi nhà hậu phương Quân đội” cho gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Bình (SN 2002) ở thôn 6, xã Quảng Hùng, là chiến sĩ đang tham gia nghĩa vụ trên Đảo Trường Sa.

Xây dựng “Ngôi nhà hậu phương Quân đội” cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa

Ngày 12-11, Thành đoàn thành phố Sầm Sơn phối hợp với xã Quảng Hùng khởi công xây dựng “Ngôi nhà hậu phương Quân đội” cho gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Bình (SN 2002) ở thôn 6, xã Quảng Hùng, là chiến sĩ đang tham gia nghĩa vụ trên Đảo Trường Sa.

Xây dựng “Ngôi nhà hậu phương Quân đội” cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa

Gia đình chiến sĩ Nguyễn Hữu Bình là hộ cận nghèo, chỉ có hai mẹ con, điều kiện hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Tháng 2-2021, đồng chí xung phong lên đường nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ trên Đảo Trường Sa. Hiện nay ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, rất khó khăn trong việc sinh hoạt.

Tại lễ khởi công, Thành đoàn TP Sầm Sơn đã trao số tiền 25 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp trẻ; xã Quảng Hùng trao số tiền 60 triệu đồng vận động từ doanh nghiệp trên địa bàn; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tặng 3 triệu đồng cho gia đình. Ngoài ra, lực lượng thanh niên, dân quân và bà con trong thôn còn hỗ trợ ngày công.

Xây dựng “Ngôi nhà hậu phương Quân đội” cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa

Bà Lê Thị Ban (mẹ chiến sỹ Bình) đã trân trọng cám ơn sự động viên về vật chất của các tổ chức, đoàn thể và cho biết ngôi nhà là niềm ao ước từ lâu của hai mẹ con.

Anh Tuân


Anh Tuân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]