(Baothanhhoa.vn) - Ngày 13 và 14-4, Huyện đoàn Đông Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm Đại hội điểm cấp huyện cụm đồng bằng, đô thị, các huyện ven biển, các đơn vị trực thuộc.

Tuổi trẻ Đông Sơn đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển

Ngày 13 và 14-4, Huyện đoàn Đông Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn làm Đại hội điểm cấp huyện cụm đồng bằng, đô thị, các huyện ven biển, các đơn vị trực thuộc.

Tuổi trẻ Đông Sơn đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển

Nhiệm kỳ qua công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi huyện Đông Sơn đã có những bước phát triển toàn diện, phát huy được vai trò xung kích, tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn được quan tâm, chú trọng. Huyện đoàn hiện nay có 26 cơ sở đoàn. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 4.637 đoàn viên mới.

Thực hiện các phong trào tình nguyện, Huyện đoàn đã tích cực triển khai hiệu quả các mô hình, cuộc vận động nổi bật như: Mô hình “Dòng sông, kênh mương không rác thải”; công trình “Đường tranh bích họa”, "Khu vui chơi cho trẻ em”, “Đường hoa thanh niên”, “Đường cây thanh niên”... Các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần luôn được chú trọng, đẩy mạnh thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Đông Sơn đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề hành động “Tuổi trẻ Đông Sơn đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm như: Hàng năm có ít nhất 3.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức; ít nhất 4.500 thanh, thiếu niên được tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; xây dựng 40 sân chơi cho thanh, thiếu niên...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XXIV gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2022-2027.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]