(Baothanhhoa.vn) - Theo kế hoạch, Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024, kỷ niệm 1776 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 (tức 22/2 năm Giáp Thìn).

Tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội đền Bà Triệu năm 2024

Theo kế hoạch, Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024, kỷ niệm 1776 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh tại Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 (tức 22/2 năm Giáp Thìn).

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức như: Lễ mộc dục, lễ trình cáo, tế lễ, lễ yên vị theo nghi thức cổ truyền từ ngày 30/3 đến 1/4 (tức ngày 21-23/2 năm Giáp Thìn); lễ dâng hương tại đền Bà Triệu lúc 8 giờ ngày 31/3 (tức ngày 22/2 năm Giáp Thìn).

Dâng hương tại lăng mộ Bà Triệu trên núi Tùng, lăng mộ ba ông tướng họ Lý dưới chân núi Tùng, đền Đệ Tứ, miếu Bàn Thề, đình làng Phú Điền vào các ngày từ 30/3 đến 1/4 (tức ngày 21-23/2 năm Giáp Thìn).

Tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội đền Bà Triệu năm 2024

Đền Bà Triệu thu hút đông du khách đến dâng hương.

Khai mạc Lễ hội Đền Bà Triệu năm 2024, kỷ niệm 1776 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 31/3 (tức ngày 22/2 năm Giáp Thìn).

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ tổ chức trưng bày pano, ảnh giới thiệu về các di sản văn hóa xứ Thanh và các di tích tiêu biểu của huyện Hậu Lộc.

Ngoài ra, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc như bóng chuyền hơi nam, nữ; bóng chuyền da, kéo co cũng được tổ chức tại nhà văn hóa thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc từ ngày 20/3.

Việc tổ chức lễ hội đền Bà Triệu nhằm tôn vinh Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và những người có công dựng nước và giữ nước; thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với di sản văn hóa của cha ông để lại; khơi dậy nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; khẳng định lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta trong thời kỳ mới. Đồng thời, quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội truyền thống - Lễ hội Đền Bà Triệu; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Đền Bà Triệu, góp phần gìn giữ di sản văn hóa dân tộc.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]