Thiệu Hoá tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tái hoà nhập cộng đồng
Sáng 24/10, huyện Thiệu Hoá tổ chức hội nghị triển khai thực hiện xây dựng, nhân rộng mô hình tái hoà nhập cộng đồng.
Toàn cảnh hội nghị.
Theo báo cáo của Công an huyện Thiệu Hoá, hiện nay trên địa bàn huyện có 122 người chấp hành xong án phạt tù còn án tích, trong đó có 80 người đang sinh sống tại địa phương. Đa số người chấp hành xong án phạt tù đã ăn năn hối cải, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương nơi cư trú, sớm hoà nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, vẫn còn những người chấp hành án phạt tù khi trở về có tư tưởng mặc cảm, tự ti, không có công việc nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù hoàn lương, huyện Thiệu Hoá đã làm tốt công tác quản lý, theo dõi, giáo dục và giúp đỡ các đối tượng tái hoà nhập cộng động; xây dựng các mô hình tái hoà nhập cộng đồng, như: Mô hình “Hội Nông dân thị trấn Thiệu Hoá giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hoà nhập cộng đồng”; “Hội Nông dân xã Thiệu Ngọc giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng”; “Tổ Cựu chiến binh tham gia cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” tại xã Thiệu Toán...
Việc triển khai các mô hình trên được gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.
Cùng với đó, các ngành đã phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để phát triển kinh tế.
Các đại biểu dự hội nghị.
Trong thời gian tới, huyện Thiệu Hoá sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội và Nhân dân trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Vận động các gia đình có người chấp hành xong án phạt tù và cộng đồng dân cư quan tâm giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ họ làm ăn, sinh sống, trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự trên địa bàn.
Thanh Mai (CTV)
- 2024-04-27 16:52:00
Người dân nô nức đổ ra biển trước Lễ Khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2024
- 2024-04-27 16:39:00
Người dân no ấm, biên cương vững bền!
- 2023-10-24 08:51:00
Siết chặt phòng cháy tại nhà ở có nhiều căn hộ
Bổ sung dự toán chi vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia
Xem xét hỗ trợ khẩn cấp cho 30 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Vinamilk đồng hành cùng dự án Phát triển báo chí Việt Nam, tổ chức nhiều lớp tập huấn cho phóng viên
Người nuôi cá lồng xã Trung Xuân chồng chất khó khăn sau lũ
Ngư dân vẫn thờ ơ với bảo hiểm tàu cá
Công ty TNHH Long Sơn: Nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ người dân xã Hải Hà
Lệ phí cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số từ 22/10
Cần lắm, sự chân thành
Chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hệ số K để nâng cao chất lượng rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các đơn vị sử dụng dịch vụ