(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện tiểu đề án 2 “Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng” thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, 9 tháng năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập được 8 câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người” tại 8 huyện (Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân, Hậu Lộc, Quảng Xương, Thạch Thành); tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức phòng chống mua bán người cho 400 thành viên tham gia; 8 buổi truyền thông phòng chống mua bán người và 1 cuộc tư vấn ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng

Thực hiện tiểu đề án 2 “Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng” thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, 9 tháng năm 2018, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo thành lập được 8 câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người” tại 8 huyện (Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Lang Chánh, Thường Xuân, Hậu Lộc, Quảng Xương, Thạch Thành); tổ chức 8 lớp tập huấn kiến thức phòng chống mua bán người cho 400 thành viên tham gia; 8 buổi truyền thông phòng chống mua bán người và 1 cuộc tư vấn lưu động phòng chống mua bán người tại cộng đồng thu hút trên 1.000 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia.

Việc thực hiện truyền thông và tư vấn đã giúp nâng cao nhận thức và hành động cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân nhận biết được những dấu hiệu tội phạm mua bán người và có sự phối hợp tích cực, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, góp phần hạn chế các vụ việc tội phạm liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]