(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-4, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức hội nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo và ra mắt mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ cơ sở vùng giáo năm 2022 tại xã Thành Long.

Ra mắt mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Thành Long

Sáng 28-4, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Thạch Thành đã tổ chức hội nghị kiện toàn Ban Chỉ đạo và ra mắt mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa”; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ cơ sở vùng giáo năm 2022 tại xã Thành Long.

Ra mắt mô hình dân vận khép kín trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Thành Long

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ; lãnh đạo huyện Thạch Thành; các linh mục quản xứ; giáo họ vùng đồng bào công giáo huyện Thạch Thành.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã Thành Long đã trình bày kế hoạch xây dựng, thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” trên địa bàn xã. Đồng thời công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình năm 2022 gồm 15 thành viên; thông qua quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình.

Ra mắt mô hình dân vận khép kín trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Thành Long

Toàn cảnh hội nghị

Thông qua việc xây dựng mô hình góp phần đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo để mọi người tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, hương ước thôn; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

Ra mắt mô hình dân vận khép kín trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Thành Long

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Mô hình đặt ra mục tiêu 100% hộ gia đình không tham gia hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt tà đạo, mê tín dị đoan; các giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh - trật tự; thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân, giáo dân; đoàn kết lương giáo, sống “tốt đời đẹp đạo”, gia đình hòa thuận, tiến bộ và phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa...

Ra mắt mô hình dân vận khép kín trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Thành Long

Ban Chỉ đạo mô hình dân vận khéo trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa” xã Thành Long ra mắt hội nghị.

Ra mắt mô hình dân vận khép kín trong xây dựng “Xứ đạo bình yên - Gia đình văn hóa” tại xã Thành Long

Đại diện Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Thạch Thành

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Thạch Thành. Thông qua hoạt động này, sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, chức sắc, chức việc và đồng bào công giáo để mọi người tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]