(Baothanhhoa.vn) - Cả cuộc đời lênh đênh sông nước, các hộ dân vạn chài ở thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ (Thiệu Hoá) luôn mơ ước có một ngôi nhà nhỏ trên bờ. Giờ đây, niềm mong ước ấy đã thành hiện thực.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Cả cuộc đời lênh đênh sông nước, các hộ dân vạn chài ở thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ (Thiệu Hoá) luôn mơ ước có một ngôi nhà nhỏ trên bờ. Giờ đây, niềm mong ước ấy đã thành hiện thực.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở thôn Lam Đạt.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 10-10-2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo chưa có nhà ở, đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông” và Thông báo số 129 ngày 18-4-2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, huyện Thiệu Hóa có 28 hộ đủ điều kiện cấp đất và hỗ trợ làm nhà.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Với sự hỗ trợ của chính quyền, cố gắng, nỗ lực của các gia đình, sau 4 tháng khởi công xây dựng, đến nay 28 căn nhà kiên cố mang tên “Đại đoàn kết” đã hoàn thành với tổng giá trị xây dựng mỗi căn nhà từ hơn 200 đến 400 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh, Caritas Giáo phận Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa hỗ trợ mỗi hộ 150 triệu đồng, giúp các gia đình xây dựng được những căn nhà khang trang, kiên cố nhất.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Thảnh thơi ngồi bên bạn già hàn huyên tâm sự, bà Nguyễn Thị Hoạt (người ngồi bên phải) không khỏi rưng rưng xúc động khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của MTTQ, Tòa giám mục, Caritas Giáo phận Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa để có được ngôi nhà khang trang, rộng rãi như ngày hôm nay.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Tuy đã lên bờ nhưng bà Nguyễn Thị Xoan vẫn chưa “quên” được thói quen buộc dây vào đứa cháu nội 2 tuổi phòng lúc rơi tuột xuống nước khi bận dọn dẹp nhà cửa như những ngày còn ở trên thuyền.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Có nhà ở rộng rãi với diện tích sử dụng trên 100 m2, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, từ nay hai vợ chồng giáo dân Nguyễn Văn Thành – Nguyễn Thị Hồng và các con, cháu không còn phải sống trong cảnh chen chúc, lênh đênh trên con thuyền 12m2 nữa. Điều mà trước đây có nằm mơ vợ chồng anh chị cũng không dám nghĩ đến.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

. Nhà ở gần trung tâm xã, trường học, trạm y tế, nên rất thuận tiện cho đời sống, sinh hoạt của bà con.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Không phải lo lắng về chỗ ở, được sự động viên, giúp đỡ, sẻ chia của chính quyền địa phương, anh Nguyễn Văn Hậu đã đầu tư đồ nghề cho con mở cửa hàng giải khát ngay tại gia đình. Ước mơ thoát nghèo của gia đình đang từng bước trở thành hiện thực.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa luôn quan tâm, động viên các gia đình sớm ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề, từng bước thoát nghèo.

Niềm vui trong những ngôi nhà mới của các hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ

Trung thu này, các cháu nhỏ sẽ được thỏa thích chạy nhảy, nô đùa, phá cỗ, trông trăng trên những con đường rộng rãi, rợp bóng cờ đỏ sao vàng trong khu dân cư.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]