(Baothanhhoa.vn) - Kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp nhằm tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, phù hợp nhằm tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Hội viên, phụ nữ TP Thanh Hóa đồng diễn dân vũ thể thao chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nổi bật, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội LHPN trong tỉnh đồng loạt thực hiện đợt thi đua đặc biệt với 3 công trình quy mô cấp tỉnh, gồm: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Trao áo dài - sắc phục ngày Tết”. Đồng thời, hội viên phụ nữ toàn tỉnh đã thực hiện được hơn 2.000 công trình, phần việc trên các lĩnh vực; tổ chức thi trực tuyến “Hát ru, hát dân ca, dân vũ thể thao”, đồng diễn dân vũ thể thao, hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa và mang dấu ấn riêng của Hội.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Tiết mục dân vũ kết hợp nhạc điệu truyền thống và hiện đại của hội viên phụ nữ.

Sau khi triển khai các hoạt động, Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc đều tổ chức đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tích cực tham gia.

Cấp huyện và cơ sở Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa hình ảnh về hoạt động hội trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tiêu biểu như: Hội LHPN huyện Đông Sơn tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi “Nhà sạch - vườn đẹp - hàng rào xanh”. Hội thi được triển khai thực hiện cuối năm 2022 trên địa bàn 14/14 xã, thị trấn với 94 chi hội tham gia.

Kết quả, có 130/140 hộ đã làm hệ thống tưới tiêu khoa học; 80/140 hộ làm cổng vòm trồng cây leo; huy động hơn 1.400 công lao động ra quân trồng 12.000 cây chè mạn, mắt ngọc, cây hoa mẫu đơn, hoa dây leo...

Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, huy động được các thành viên trong gia đình tham gia xây dựng các mô hình như: Tuyến đường cây xanh đẹp nhất, “Ngôi nhà xanh” đẹp nhất; các hộ phân loại, xử lý rác hữu cơ tốt nhất...

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Sơn trao giải Hội thi “Nhà sạch - vườn đẹp - tường rào xanh”

Hội LHPN các huyện Nông Cống, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Triệu Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn… tổ chức các hội thi, giao lưu dân vũ thể thao.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Lãnh đạo huyện Nông Cống trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi, giao lưu dân vũ thể thao.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Những vũ điệu khỏe khoắn, sôi động và sự tham gia của hàng trăm hội viên nhân dịp 8-3.

Đây là dịp để lan tỏa, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thực hiện chủ trrương “Mỗi cơ sở Hội duy trì một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao” và phong trào “Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày”.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Nhiều địa phương, hội viên, phụ nữ giao lưu bóng chuyền hơi rèn luyện sức khỏe.

Các cấp Hội LHPN huyện Bá Thước ngoài tham gia đồng diễn dân vũ thể thao còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Hội thi nấu ăn với chủ đề “Vai trò của nam giới trong chuẩn bị mâm cơm gia đình hàng ngày” (Thành Lâm); ra mắt CLB 5 có 3 sạch (Điền Trung); thi bóng chuyền hơi và tham gia các trò chơi truyền thống của dân tộc (Trí Nang)… Qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết thực hiện tốt các phong trào của Hội, nhiệm vụ của địa phương.

Hội LHPN xã Yên Khương (Lang Chánh) tổ chức đến thăm và tặng quà các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn của bản Cân, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Vượt chặng đường xa, cán bộ Hội phụ nữ xã Yên Khương đến tặng hộ nghèo bản Cân, huyện Sầm Tớ, Hủa Phăn (Lào).

Đây là hoạt động thiết thực của Hội trong xây dựng và phát triển mối quan hệ đối ngoại giữa hai đơn vị Hội vùng giáp biên Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Qua đó, tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ tích cực lao động sản xuất, tham gia giữ vững an ninh biên giới quốc gia.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]