(Baothanhhoa.vn) - Sáng 15-6, Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc: Tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng hội vững mạnh toàn diện

Sáng 15-6, Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc đã tích cực vận động hội viên đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; cung ứng, hỗ trợ vật tư nông nghiệp, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hội thường xuyên được quan tâm, trong nhiệm kỳ tổ chức được 19 lớp cho 1.469 cán bộ hội cơ sở; tổ chức 1.100 buổi tuyên truyền học tập cho trên 95% lượt hội viên hàng năm về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm đã có 3.432 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay, tổng dư nợ hội nông dân đang quản lý hơn 486,5 tỷ đồng, với 10.961 hộ vay. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 2.463 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 22.270 hội viên.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc phấn đấu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng cơ sở hội vững mạnh toàn diện. Đại hội đã thống nhất thực hiện 3 mục tiêu chính và 13 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Ngọc Lặc khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và 9 đại biểu đi dự đại hội cấp trên.


Tiến Minh (Đài TT – TH Ngọc Lặc)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]