(Baothanhhoa.vn) - Đảng bộ xã Quảng Hợp (Quảng Xương) có 304 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Đảng bộ xã Quảng Hợp gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Đảng bộ xã Quảng Hợp (Quảng Xương) có 304 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của xã ngày càng phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Đảng bộ xã Quảng Hợp gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hộiCác tuyến đường giao thông ở xã Quảng Hợp được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Với quan điểm Đảng mạnh mới đủ sức tập hợp, lãnh đạo quần chúng, bởi vậy Đảng bộ xã Quảng Hợp luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức như phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ; lồng ghép trong các cuộc họp ở khu dân cư; giám sát tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng thời, Đảng bộ xã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

...từ năm 2022 đến nay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân trong thôn đã hiến 1.225m2 đất để mở rộng tuyến đường giao thông từ 2,5m lên 5m; xây dựng 5,2km đường bê tông, 1,3km tường rào thoáng; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Thôn Hợp Lực là thôn tiêu biểu của xã trên nhiều lĩnh vực. Với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn, ông Nguyễn Đình Đông cùng tập thể chi bộ không ngừng phát huy tính tiên phong của từng đảng viên. Từ tinh thần gương mẫu của đảng viên nên các phong trào, cuộc vận động đã lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, từ năm 2022 đến nay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), người dân trong thôn đã hiến 1.225m2 đất để mở rộng tuyến đường giao thông từ 2,5m lên 5m; xây dựng 5,2km đường bê tông, 1,3km tường rào thoáng; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Hợp Lực nỗ lực, quyết tâm cao, phấn đấu đạt thôn kiểu mẫu trong năm 2023.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của đảng ủy xã, quyết liệt của chính quyền nên các lĩnh vực đã có những chuyển biến tích cực. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đảng ủy đã đề ra chủ trương chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, đưa các loại giống có năng suất chất lượng, hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Toàn xã đã xây dựng được 3 trang trại được công nhận chất lượng sạch, kinh doanh hiệu quả. Đó là sản phẩm dưa vàng trang trại Thảo Hiền, trang trại gà của gia đình ông Trần Văn Lợi ở thôn Én Giang; sản phẩm thỏ sạch của trang trại gia đình ông Vũ Xuân Soạn ở thôn Hợp Gia... Hiện nay trên địa bàn xã có 13 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, 1 HTX, trên 500 hộ kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn xã đã xây dựng được 3 trang trại được công nhận chất lượng sạch, kinh doanh hiệu quả. Đó là sản phẩm dưa vàng trang trại Thảo Hiền, trang trại gà của gia đình ông Trần Văn Lợi ở thôn Én Giang; sản phẩm thỏ sạch của trang trại gia đình ông Vũ Xuân Soạn ở thôn Hợp Gia...

Hiện nay trên địa bàn xã có 13 doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả, 1 HTX, trên 500 hộ kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Chung cho biết: Cùng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Hợp còn tranh thủ tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng NTM nâng cao. Từ năm 2022 đến nay xã hỗ trợ thôn Hợp Lực hoàn thành xây dựng 5,2km đường giao thông nội thôn, mương thoát nước theo chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu; hỗ trợ thôn Phương Cơ, Bình Danh khởi công xây dựng 8km đường nội thôn, 6km mương thoát nước. Đồng thời tập trung chỉ đạo đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, kết hợp đảm bảo hành lang an toàn giao thông; chỉnh trang khu dân cư, công sở, trường học xanh, sạch, đẹp. Toàn xã có 6/6 thôn đạt thôn văn hóa, 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; phong trào văn hóa - thể thao phát triển mạnh mẽ... Từ công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đến nay đời sống của người dân trên địa bàn xã được cải thiện, nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt 57,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng. Đây là tiền đề để thời gian tới Đảng bộ xã Quảng Hợp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Thu Thủy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]