(Baothanhhoa.vn) - Nhận được thông tin có bệnh nhân nguy kịch đang cần gấp nhóm máu A, chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã kịp thời có mặt, hiến máu cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC hiến máu cứu người bị suy thận

Nhận được thông tin có bệnh nhân nguy kịch đang cần gấp nhóm máu A, chiến sỹ thuộc phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã kịp thời có mặt, hiến máu cứu nạn nhân qua cơn nguy kịch.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC hiến máu cứu người bị suy thận

Thượng sỹ Nguyễn Khắc Tý kịp thời tình nguyện hiến máu cứu ông Bùi Văn Đại.

Theo đó, vào khoảng 10h30 sáng 30-8, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tiếp nhận thông tin ông Bùi Văn Đại (56 tuổi, quê quán huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bị suy thận cấp cần truyền máu khẩn cấp tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhận được thông in, Thượng sỹ Nguyễn Khắc Tý, Đoàn viên Chi đoàn Đội chữa cháy và CNCH khu vực 1, người chiến sỹ từng nhiều lần tham gia hiến máu đã xung phong đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đăng ký, làm thủ tục và hiến đủ số lượng máu cần thiết cho ông Bùi Văn Đại.

Chiến sỹ Cảnh sát PCCC hiến máu cứu người bị suy thận

Hành động của Thượng sĩ Nguyễn Khắc Tý thể hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

Sau khi được truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. Hành động trên của Thượng sĩ Nguyễn Khắc Tý thể hiện nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]