(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống tốt đẹp gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo” và tinh thần, trách nhiệm với tỉnh, với Nhân dân, thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Phát huy truyền thống tốt đẹp gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo” và tinh thần, trách nhiệm với tỉnh, với Nhân dân, thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thư kêu gọi của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tôn giáo đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19”, góp thêm nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Một số giáo xứ đã tổ chức các hoạt động đi thăm và giúp đỡ cho các khu cách ly tập trung, hỗ trợ bà con nghèo trong địa bàn giáo xứ… với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Caritas Thanh Hoá đi thăm và hỗ trợ bà con nghèo chống dịch tại các địa phương khoảng 500 triệu đồng; gửi tiền hỗ trợ cho Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Kontum… khoảng 1 tỷ đồng. Trụ sở Giáo phận Thanh Hoá tại TP HCM giúp đỡ cho con em Thanh Hoá đang lao động tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương khoảng 700 triệu đồng...

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Với tinh thần lan tỏa yêu thương, chung tay phòng chống dịch, cùng với việc tuyên truyền các tăng, ni, phật tử nghiêm túc thực hiện các quy định phòng, chống dịch, Giáo hội Phật giáo tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch trên địa bàn.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đối với các lực lượng côn an, y tế đang ngày đêm không quản nắng mưa, nguy hiểm bám chốt làm nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Từ ngày 23-8 đến ngày 10-9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 15 đoàn đi thăm tặng quà các chốt phòng, dịch trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền mặt và quà trị giá 600 triệu đồng.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Nga Sơn thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch huyện.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Nghi Sơn thăm, tặng quà các chốt kiểm dịch, khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Sư cô và các phật tử chùa Hồi Long, xã Hoằng Thanh (Hoằng Hóa) trao một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho khu cách ly tập trung tại huyện Nông Cống, trị giá gần 60 triệu đồng.

Các tôn giáo chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, các tôn giáo đã, đang và sẽ có nhiều đóng góp to lớn trong phòng, chống dịch COVID-19. Theo tổng hợp nhanh từ Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức tôn giáo, chỉ trong 18 ngày (từ ngày 23-8 đến ngày 10-9-2021) các tôn giáo đã vận động, ủng hộ bằng tiền, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế phòng, chống COVID-19 với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]