16:54 16/08/2024 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 16/8, Đoàn cán bộ Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốcThường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đi thăm, khảo sát thực tế Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Chiều 16/8, Đoàn cán bộ Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốcThường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, đã đi thăm, khảo sát thực tế Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Đoàn cán bộ Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có 50 học viên, trong đó có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tặng hoa chúc mừng đoàn đến thăm.

Tham gia cùng đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Đến nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, các đồng chí Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV rất ấn tượng trước quy mô và sự phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Đoàn cán bộ Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm cảng xuất hàng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Nhà máy Lọc hoá dầu Nghi Sơn đi vào vận hành chính thức từ tháng 11/2018, với công suất thiết kế giai đoạn 1 là 10 triệu tấn dầu thô/năm, đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu xăng, dầu của Việt Nam. Nhà máy đã sản xuất được 12 sản phẩm lọc dầu, hóa dầu bán ra thị trường, như: Khí hóa lỏng LPG, xăng A92, A95, dầu diesel, dầu hỏa, Benzen, Polypropylene và lưu huỳnh...

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Đoàn cán bộ Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Nhà máy Nhiệt Điện BOT Nghi Sơn 2 có công suất 1.200 MW, với tổng vốn đầu tư gần 2,8 tỷ USD. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn thứ 2 tại Khu kinh tế Nghi Sơn, sau dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và là dự án nhiệt điện áp dụng công nghệ hiện đại, với hiệu suất cao, giảm tiêu thụ than, giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm môi trường. Mỗi năm, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 cung cấp khoảng 7,8 tỷ KWh điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho công nghiệp và sinh hoạt, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Sau 18 năm thành lập và phát triển, Khu kinh tế Nghi Sơn đã được điều chỉnh quy hoạch lên 106.000ha với 55 phân khu, trong đó có 25 phân khu dành cho phát triển công nghiệp, 17 phân khu phát triển đô thị, 9 phân khu phát triển du lịch và các khu sinh thái... là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước, được xây dựng với mục tiêu trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực... Hiện, Khu kinh tế Nghi Sơn đã có 306 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư 158.920 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 73.968 tỷ đồng và 25 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 12,827 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 12,701 tỷ USD, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động.

Đoàn cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thăm, khảo sát thực tế tại Khu kinh tế Nghi Sơn

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Thay mặt Đoàn cán bộ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cảm ơn tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện để các cán bộ, học viên Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được khảo sát thực tế. Và cho rằng: Qua thăm và khảo sát thực tế, cán bộ, học viên sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]