(Baothanhhoa.vn) - Với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong 2 ngày 15 và 16/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội hiến máu “Giọt hồng Blouse trắng” với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hơn 1.100 cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu "Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Với ý nghĩa “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong 2 ngày 15 và 16/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ hội hiến máu “Giọt hồng Blouse trắng” với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của hơn 1.100 cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Hơn ai hết những người thầy thuốc luôn hiểu được ý nghĩa nhân văn của giọt máu mà mình cho đi nhằm bảo đảm nhu cầu máu trong điều trị và cấp cứu người bệnh, đặc biệt trong giai đoạn thiếu hụt lượng máu dự trữ sau Tết.

Video: Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu "Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Ngay từ sáng sớm, rất đông cán bộ, nhân viên đến đăng ký tham gia hiến máu.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Người đăng ký hiến máu được lấy máu làm các xét nghiệm kiểm tra trước hiến máu, bảm bảo chất lượng nguồn máu hiến tặng.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cùng với sự nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hàng năm bệnh viện đều tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Blouse trắng”, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân đạo, nhân văn cao cả, nêu cao tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc “Lương y phải như từ mẫu”.

PV KTV trưởng Cao Văn Phú, Trung tâm Nội soi Khoa thăm dò chức năng Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Đúng như tên gọi “Giọt hồng Blouse trắng”- những giọt máu của người mặc Blouse trắng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đang hàng ngày ngày trực tiếp cứu sống người bệnh, khơi dậy lòng thương yêu người bệnh, trách nhiệm với cộng đồng của cán bộ y tế.

PV: Thầy thuốc Nhân dân, Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Hơn 1.100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tham gia Lễ hội hiến máu Giọt hồng Blouse trắng” năm 2024

Dự kiến, trong 2 ngày 15 và 16/2, Ban tổ chức chương trình sẽ thu về khoảng 500 đơn vị máu, góp phần tạo nguồn máu cứu sống người bệnh, đem lại nguồn sống, niềm hy vọng cho người bệnh đang cần máu tại các cơ sở điều trị, giúp sẻ chia sự sống để gắn kết yêu thương vì một cộng đồng khỏe mạnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]