(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (25/10/1953 - 25/10/2023).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Chiều 25/10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Đại (TP Thanh Hóa) đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã (25/10/1953 - 25/10/2023).

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đảng bộ xã Hoằng Đại.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Xã Hoằng Đại trước đây là đơn vị hành chính thuộc huyện Hoằng Hóa. Ngày 25/10/1953, Chi bộ xã Hoằng Đại được thành lập gồm 50 đảng viên, trong đó có 4 đảng viên nữ. Đến tháng 1/1961, Chi bộ Đảng ở Hoằng Đại đã lớn mạnh với số lượng hơn 100 đảng viên, do đó Huyện ủy Hoằng Hóa quyết định thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Đại trình bày diễn văn lễ kỷ niệm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Nhân dân xã Hoằng Đại đã hăng hái lao động, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đóng góp nhiều sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Nguyên lãnh đạo xã Hoằng Đại phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 29/2/2012 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố, xã Hoằng Đại sáp nhập vào TP Thanh Hóa.

70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ chi bộ có 50 đảng viên, đến nay Đảng bộ xã Hoằng Đại có 222 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, Nhân dân xã Hoằng Đại đã vươn lên gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2018, xã Hoằng Đại được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); năm 2020 được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngay sau khi hoàn thành xã NTM nâng cao, Hoằng Đại tiếp tục phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đến nay, cả 6/6 thôn đều đạt thôn NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, Đảng bộ xã Hoằng Đại tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, đưa Hoằng Đại ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa cho Đảng bộ xã Hoằng Đại.

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, phát triển, xây dựng Hoằng Đại trở thành đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị” của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa cho Đảng bộ xã Hoằng Đại.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Lãnh đạo xã Hoằng Đại trao Giấy khen cho các tập thể.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã Hoằng Đại

Lãnh đạo xã Hoằng Đại trao Giấy khen cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Đại đã tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]