(Baothanhhoa.vn) - Phát triển đảng viên trẻ để xây dựng đội ngũ kế cận là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định những ý nghĩa, mục tiêu quan trọng đó, thời gian qua Huyện ủy Hậu Lộc luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong các đơn vị trường học nhằm không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng, góp phần tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng.

Hậu Lộc phát triển đảng viên trẻ trong trường học

Phát triển đảng viên trẻ để xây dựng đội ngũ kế cận là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Xác định những ý nghĩa, mục tiêu quan trọng đó, thời gian qua Huyện ủy Hậu Lộc luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên, nhất là trong các đơn vị trường học nhằm không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng, góp phần tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng.

Hậu Lộc phát triển đảng viên trẻ trong trường họcThầy giáo Lê Văn Đắc, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 3 trao quyết định kết nạp đảng viên mới năm 2022 cho học sinh Nguyễn Châu Sơn.

Trường THPT Hậu Lộc 3 nằm trên địa bàn xã Đại Lộc, là một trong những đơn vị nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Trường hiện có 21 lớp, hơn 800 em học sinh, nhà trường có 55 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chi bộ nhà trường có 46 đảng viên thuộc 6 tổ chuyên môn. Thời gian qua, chi bộ thường xuyên quan tâm, chăm lo, chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ là học sinh.

Thầy giáo Lê Văn Đắc, Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hậu Lộc 3, cho biết: Thời gian qua, chi bộ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ huyện Hậu Lộc và lãnh đạo ngành cấp trên, tập thể chi bộ luôn đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ người đảng viên, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh và Điều lệ Đảng quy định. Các đồng chí đảng viên trong nhà trường, đều là những người có năng lực, kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo, năng lực chuyên môn, luôn nêu gương đi đầu trong mọi công việc. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị như thi đua dạy tốt và học tốt, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Chi bộ nhà trường luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, đặc biệt đảng viên trẻ là học sinh, đoàn viên, thanh niên nhà trường. Năm 2022, chi ủy bồi dưỡng và đã chuyển Đảng chính thức cho 3 đảng viên dự bị, bồi dưỡng, xét kết nạp 6 đảng viên mới, giới thiệu 25 quần chúng ưu tú là học sinh tham gia lớp học nhận thức về Đảng. Để đứng trong hàng ngũ của Đảng, các em học sinh được xem xét phải hội đủ các yếu tố là có kết quả học tập tốt, hoạt động xã hội tích cực, đồng thời có tư tưởng chính trị vững vàng, tình nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Với việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào đoàn thanh niên, các phong trào học tập, giao nhiệm vụ, nhà trường đã tạo điều kiện để các em có cơ hội rèn luyện, phát triển bản thân, từ đó có nguồn nhân lực xuất sắc để giới thiệu, đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2023, chi bộ nhà trường phấn đấu kết nạp 13 quần chúng ưu tú là học sinh đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đã có hơn 10 năm hoạt động, gắn bó với công tác đoàn, thầy giáo Nguyễn Văn Thao là chi ủy viên, Bí thư Đoàn Trường THPT Hậu Lộc 3 cho biết, đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt để xây dựng kỷ cương nền nếp học đường và các phong trào trong học sinh. Thời gian qua, chi bộ nhà trường đã lãnh đạo, trực tiếp giao cho đoàn trường những nhiệm vụ quan trọng như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tác phong cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức các chương trình ngoại khóa, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, nhân đạo từ thiện; tuổi trẻ sáng tạo, lao động tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Đoàn trường đã xây dựng kế hoạch, tranh thủ sự ủng hộ của Huyện đoàn Hậu lộc, kết hợp với địa phương trong việc tổ chức các hoạt động trong nhà trường và của địa phương tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp như “Chào cờ tự quản”, ngày hội pháp luật, hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp cho học sinh, trong đó chú trọng vào nội dung giáo dục truyền thống, kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức tuyên truyền, thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng, ngày thành lập Đoàn, ngày giải phóng miền Nam, ngày sinh nhật Bác... Qua các phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng các em học sinh là đoàn viên, thanh niên ưu tú, tham gia dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, từ đó lựa chọn các em học sinh, đoàn viên, thanh niên xuất sắc được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Theo kế hoạch, năm 2023 Trung tâm Chính trị huyện Hậu Lộc mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện vào đầu năm và dịp hè. Hiện nay, trên địa bàn huyện Hậu Lộc có 4 trường THPT, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên - là điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng viên trẻ trong trường học.

Tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Trung tâm Chính trị huyện Hậu Lộc, em Bùi Lê Duy, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hậu Lộc 1, cho biết: “Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần này trường em có 37 bạn, trong đó lớp em có 18 bạn. Lớp bồi dưỡng giúp chúng em nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành đảng viên. Em sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng”.

Nói về vai trò của đoàn thanh niên trong công tác bồi dưỡng, phát hiện quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng, Bí thư Đoàn Trường THPT Hậu Lộc 1 Nguyễn Thành Luân, cho biết: Thời gian qua đoàn trường luôn động viên, khuyến khích tạo điều kiện để các đoàn viên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Được kết nạp vào Đảng là điều vinh dự cho các em học sinh. Đây là bước đệm tốt để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Năm 2022, đoàn trường có 50 đoàn viên được cử đi học lớp đối tượng Đảng và kết nạp được 10 đoàn viên trong đó có 8 đoàn viên là học sinh và 2 đoàn viên trong chi đoàn giáo viên. Năm 2023, đoàn trường phấn đấu giới thiệu 17 quần chúng ưu tú là đoàn viên, học sinh tiêu biểu để kết nạp vào Đảng.

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH”, nhiều năm qua công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ từ học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Hậu Lộc luôn được cấp ủy, chi bộ các trường trên địa bàn huyện quan tâm, coi đó là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đảng của chi bộ nhà trường. Hằng năm, chi bộ các trường THPT phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh là những đoàn viên ưu tú của nhà trường. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã có cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trong phát triển đảng viên mới và đã đạt được những kết quả tích cực, kết nạp được nhiều đảng viên là học sinh xuất sắc trong các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và thanh niên nhập ngũ. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Huyện ủy giao, điển hình như chi bộ các trường THPT Hậu Lộc 1, 2, 3, 4.

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc, cho biết: Hiện nay, Đảng bộ huyện Hậu Lộc có 45 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 29 đảng bộ cơ sở, 16 chi bộ cơ sở, có gần 9.000 đảng viên. Trong những năm qua Huyện ủy Hậu Lộc đã xây dựng nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể; tập trung chỉ đạo các đơn vị đặc biệt là đoàn thanh niên các trường học đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu để không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Chỉ đạo các tổ chức lập kế hoạch, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng đối tượng cho Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới. Năm 2022 toàn huyện kết nạp được 152 quần chúng ưu tú, trong đó có 23 học sinh các trường THPT. Năm 2023, huyện Hậu Lộc phấn đấu kết nạp 40 quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]