Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/3, tại Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền thờ Tô Hiến Thành, xã Hoằng Tiến long trọng tổ chức Lễ hội kỳ phúc Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn thu hút người dân và du khách thập phương tham dự.

Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Sáng 24/3, tại Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền thờ Tô Hiến Thành, xã Hoằng Tiến long trọng tổ chức Lễ hội kỳ phúc Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn thu hút người dân và du khách thập phương tham dự.

Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Tiết mục trống hội mở màn cho chương trình lễ hội.

Theo tài liệu lịch sử, xã Hà Lộ xưa (nay là xã Hoằng Tiến) có 4 làng: Tiền Thôn, Tán Thôn, Hậu Thôn và Định Thôn đã cùng nhau góp công, chung sức xây dựng nên ngôi đền thờ Thần Hà Rò và thờ Nhân thần Hoàng Tá Thôn - hóa sinh từ Hoàng Minh - Thác tích Tô Hiến Thành, người có công lớn trong việc chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước dưới các Triều vua Lý thế kỷ thứ XII.

Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Lãnh đạo xã Hoằng Tiến dâng hương kính cáo tại Đền thờ Tô Hiến Thành.

Thánh vị và thần phả còn lưu giữ tại đền, được ghi Thánh hiệu là: “Đại Giang Quý Công, Mãnh Lang Hoàng Minh, Tự Tô Đại Liêu thác tích Hiến Thành, Thượng Thượng đẳng tôn thần, thánh tiền, tối linh từ, tả hữu tham tán, bộ hạ thần quan vị tiền”.

Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Các đại biểu tham dự lễ hội.

Ngôi đền được xây dựng ở khu Cồn Thần và sau đó được di chuyển, phục dựng về khu Cồn Cá Gáy, thuộc làng Hà Rò, xã Hà Lộ, nay là thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến.

Đây là ngôi đền cổ, linh thiêng, sở hữu vẻ đẹp kiến trúc cổ kính, uy nghiêm, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân xã Hoằng Tiến nói chung và là nơi hướng tới, chốn mong về của du khách thập phương.

Đền thờ đã được cấp bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia vào năm 1997.

Ngày nay, ngôi đền đã, đang được trùng tu, tôn tạo, trở thành điểm đến văn hóa tâm linh, đáp ứng nhu cầu tham quan, tín ngưỡng của du khách khi đến với Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.

Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến phát biểu khai mạc lễ hội.

Lễ hội kỳ phúc xã Hoằng Tiến năm 2026 diễn ra trong 3 ngày với nhiều nghi thức tâm linh, tái hiện rõ nét văn hóa truyền thống của cư dân vùng ven biển như: Lễ rước kiệu, dâng hương, tế lễ...

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thể thao quần chúng đặc sắc, như: Thi gói bánh chưng, bắt chạch trong chum, bịt mắt bắt vịt...

Xã Hoằng Tiến tổ chức Lễ hội kỳ phúc Đền thờ Tô Hiến Thành

Nhân dân xã Hoằng Tiến thực hiện nghi thức rước kiệu tại lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến Lê Sỹ Thắng, Lễ hội kỳ phúc Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Di tích lịch sử văn hóa – kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền thờ Tô Hiến Thành là dịp thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh và khắc ghi công đức của các bậc tiền nhân, đồng thời cũng là dịp để Nhân dân thỏa nguyện nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Việt Hương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

“Giữ chân” du khách những tháng đầu năm

“Giữ chân” du khách những tháng đầu năm

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, du lịch Thanh Hóa đón lượng lớn du khách du xuân, vãn cảnh. Tuy nhiên, mức chi tiêu và thời gian lưu trú còn ở mức thấp vẫn là bài toán đặt ra cho nhiều điểm đến.
Khổng Tào - ngôi làng gần 700 năm tuổi

Khổng Tào - ngôi làng gần 700 năm tuổi

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Theo sử sách, làng Khổng Tào thuộc tổng Tam Lộng (huyện Thọ Xuân cũ), nay thuộc xã Thọ Bình có lịch sử gần 700 năm, nơi thờ 2 vị thành hoàng là Cao Hiển và Lê Công Quý. Hai ông từng làm quan lớn trong triều và có công trạng hiển hách với đất nước,...
Mường Ca Da - Nơi mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Mường Ca Da - Nơi mạch nguồn văn hóa chảy mãi

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Trong số những vùng mường cổ danh tiếng của mảnh đất xứ Thanh, Mường Ca Da – xã Hồi Xuân ngày nay – hiện lên với vẻ đẹp bình yên, thơ mộng. Nơi đây, dòng chảy văn hóa và tín ngưỡng tâm linh của đồng bào Thái vẫn được trao truyền vẹn nguyên, khẳng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh