Ukraine hoãn vô thời hạn trao đổi tù binh và thi thể binh sỹ
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết nhóm đàm phán của Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm trao đổi và Moskva kêu gọi Ukraine tiếp nhận thi thể của 6.000 binh sỹ theo đúng lịch trình.
Binh sỹ Ukraine làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk, ngày 12/10/2022.
Theo hãng tin TASS, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky, người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Moskva với Ukraine, ngày 7/6 cho biết Ukraine bất ngờ hoãn vô thời hạn việc tiếp nhận thi thể binh sỹ và trao đổi tù binh.
Ông Medinsky cho biết ngày 6/6, theo đúng thỏa thuận Istanbul, Nga đã đơn phương khởi động một nhiệm vụ nhân đạo nhằm bàn giao 6.000 thi thể binh sỹ Ukraine cho Ukraine, cũng như trao đổi tù binh bị thương, bệnh nặng và tù binh dưới 25 tuổi.
Ông cho biết chuyến trao đổi đầu tiên có 1.212 thi thể đã đến điểm trao đổi quy định bằng xe lửa. Số còn lại đang trên đường đến.
Ngoài ra, danh sách đầu tiên gồm 640 tù binh bị thương, bệnh nặng và trẻ tuổi đã được giao cho Ukraine để bắt đầu quá trình trao đổi. Nhóm liên lạc của Bộ Quốc phòng Nga hiện đang ở biên giới Ukraine.
Tuy nhiên, ông Medinsky cho biết: "Ukraine đã bất ngờ hoãn vô thời hạn cả việc tiếp nhận thi thể và trao đổi tù binh."
Trợ lý Tổng thống Nga cho biết nhóm đàm phán của Ukraine vì một số lý do đã không đến điểm trao đổi và Moskva kêu gọi Ukraine tiếp nhận thi thể của 6.000 binh sỹ theo đúng lịch trình.
Vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Nga và Ukraine đã được nối lại tại Istanbul vào ngày 2/6. Cuộc họp kéo dài hơn một giờ, và các phái đoàn giao tiếp bằng tiếng Nga. Các bên đã trao đổi tài liệu với quan điểm của mình về các khía cạnh khác nhau của giải quyết xung đột.
Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky cho biết Nga đã gửi một bản ghi nhớ hai phần cho Ukraine. Theo ông, phần thứ hai đề xuất một số cách để thực hiện lệnh ngừng bắn. Ông cũng nói rằng Nga sẽ đơn phương chuyển giao thi thể của 6.000 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng.
Nga và Ukraine đã nhất trí thực hiện trao đổi các tù binh chiến tranh bị bệnh nặng và những người dưới 25 tuổi - ít nhất 1.000 người mỗi bên. Nga cũng đề nghị tuyên bố ngừng bắn trong 2-3 ngày ở một số khu vực tiền tuyến. Ngoài ra, theo ông Medinsky, Ukraine đã giao một danh sách 339 trẻ em mất liên lạc với cha mẹ.
Người đứng đầu phái đoàn Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, đề xuất tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo từ ngày 20 đến 30/6.
Phản ứng trước thông tin trên, Kiev bác bỏ cáo buộc từ Nga rằng họ đã hoãn việc trao đổi tù binh và hồi hương thi thể của những binh sỹ đã thiệt mạng mà hai bên đã đồng ý tại các cuộc đàm phán hòa bình vào tuần trước.
Cơ quan Điều phối của Ukraine về xử lý tù binh chiến tranh cho biết không có ngày cố định nào cho việc hồi hương thi thể và Nga đã không tuân thủ các thông số đã thỏa thuận về việc trao đổi tù binh.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-06-07 21:48:00
Tổng thống Ukraine hé lộ tình tiết mới về chiến dịch “Mạng nhện” lịch sử
-
2025-06-07 09:15:00
Ông Trump: Ukraine đã cho Nga lý do để ném bom dữ dội
-
2025-06-07 08:00:00
Nhà Trắng cân nhắc cắt hỗ trợ sau khi Ukraine tấn công các sân bay Nga
Tướng Đức cho biết châu Âu có thể duy trì nỗ lực chiến tranh của Ukraine mà không cần Mỹ
Mối bất hòa giữa ông Trump và Elon Musk bắt đầu như thế nào?
Dư luận quốc tế chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh mới của Mỹ
Elon Musk: Ông Trump nên bị luận tội
Mỹ: Tòa án tạm đình chỉ lệnh hạn chế cấp thị thực cho sinh viên quốc tế vào Đại học Harvard
EU công bố gói viện trợ hơn 200 triệu USD dành cho Syria
Hội nghị “Chính quyền địa phương và khu vực Đông Á lần thứ 14”
Elon Musk đe dọa làm tê liệt chương trình không gian của Mỹ