11:45 27/05/2025 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025 trở về với đất mẹ yêu thương.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Sáng 27/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2024-2025 trở về với đất mẹ yêu thương.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh và Đại tá Nếch Vị Khạ Chăn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào) đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu dự lễ truy điệu.

Dự lễ truy điệu có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Nếch Vị Khạ Chăn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn (Lào); Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia 515; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; đại biểu Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn; lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ LLVT và đông đảo Nhân dân huyện Bá Thước.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hoa lên các anh hùng liệt sĩ.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

21 hài cốt liệt sĩ được quy tập lần này do Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2024-2025 tại tỉnh Hủa Phăn.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại lễ truy điệu.

Phát biểu tại lễ truy điệu, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm nhiệm vụ quốc tế, đã có hàng vạn người con của hai dân tộc Việt Nam và Lào anh dũng hy sinh. Đảng, Nhà nước, Nhân dân hai nước Việt - Lào rất tự hào về những tấm gương chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Với tinh thần đoàn kết, quả cảm, mưu trí, các đồng chí đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và trang sử hào hùng của hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Lào còn mang nhiều thương tích, nỗi đau của chiến tranh, trong đó nỗi đau lớn nhất là còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được phần mộ.

Trong những năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; đặc biệt là được sự ủng hộ, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc và hồi hương hàng nghìn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về đất mẹ an táng.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”, mang lại ấm no, hạnh phúc cho chúng ta ngày nay, đồng thời góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Nhân dân Lào anh hùng.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; Xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày một giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến cán bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thả hoa lên các phần mộ liệt sĩ.

Truy điệu hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm

Ngay sau lễ truy điệu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu đã tổ chức an táng 21 hài cốt liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]