(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-4, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2003-2023.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Sáng 7-4, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2003-2023.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu dự hội nghị.

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có sức lan tỏa trong đời sống, nhận được sự đồng thuận, tham gia sôi nổi của Nhân dân, cán bộ, và đảng viên.

Cấp ủy, chính quyền cùng với MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tổ chức Ngày hội đảm bảo tính chủ động, bài bản, chu đáo, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân ở từng khu dân cư. Nội dung, hình thức của Ngày hội được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức qua từng năm, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong 20 năm qua toàn huyện có gần 2.000 “Bữa cơm ĐĐK” được tổ chức tại các thôn, khu phố; cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp đã tặng quà cho 1.889 lượt khu dân cư và 4.542 lượt hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 1,5 tỷ đồng; 8.908 lượt hộ gia đình tiêu biểu, 7.858 cá nhân tiêu biểu, hàng nghìn gia đình văn hóa, hàng trăm khu dân cư được biểu dương, khen thưởng; các cuộc vận động đạt trên 2,5 tỷ đồng.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, qua đó động viên, quy tụ toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần dân chủ, vai trò tự quản trong Nhân dân, củng cố và mở rộng khối ĐĐK toàn dân tộc ở từng địa phương trong toàn huyện.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Lộc Lữ Minh Thư phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian tới huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đáp ứng yêu cầu tình hình giai đoạn mới nhằm củng cố khối ĐĐK toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 được Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc tặng Giấy khen.

Vĩnh Lộc tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023 được Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc tặng Giấy khen.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 11 cá nhân; Ủy ban MTTQ huyện tặng Giấy khen cho 15 tập thể, 19 cá nhân có nhiều đóng góp trong 20 năm tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]