(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-3, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng cho 61 học sinh (HS) và 18 giáo viên (GV) có HS đọat giải quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Sáng 19-3, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tuyên dương, trao thưởng cho 61 học sinh (HS) và 18 giáo viên (GV) có HS đọat giải quốc gia THPT năm học 2022-2023.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho HS đoạt giải Nhất và giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022-2023

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cùng GV, HS đạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023 dự buổi lễ.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự buổi lễ.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh, các GV và HS đoạt giải.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức báo cáo công tác tập huấn đội tuyển và thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023.

Tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có 61/78 học sinh dự thi đoạt giải, gồm: 3 giải Nhất; 15 giải Nhì; 22 giải Ba; 21 giải Khuyến khích. So với năm học 2021 - 2022, số lượng giải đã tăng lên 3 giải.

Trong 61 giải có 60 HS của Trường THPT Chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa) và 1 HS của Trường THPT Hậu Lộc 4 (Hậu Lộc). Tỷ lệ HS đạt giải so với số lượng học sinh dự thi là 78,21%, xếp thứ 6 toàn quốc.

Với thành tích trên, Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh có tổng số HS đoạt giải cao nhất toàn quốc (từ 50 giải trở lên). Đặc biệt, trong số HS đoạt giải đã có 6 HS được chọn vào vòng 2 dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế, gồm: môn Toán học (2 HS), Vật lý (2 HS), Sinh học (1 HS), Tin học (1 HS). So với năm học trước, năm nay, kết quả thi HS giỏi quốc gia của tỉnh Thanh Hóa tăng cả về số giải nhất, tổng số giải cũng như số lượng HS được chọn vào vòng 2 dự thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Em Nguyễn Văn Việt Anh, lớp 12 chuyên Địa THPT Chuyên Lam Sơn - HS đoạt giải Nhất, phát biểu tại buổi lễ.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Thầy Nguyễn Hoàng Hà, GV Trường THPT Chuyên Lam Sơn có học sinh đoạt giải, phát biểu tại buổi lễ.

Trong niềm xúc động, đại diện HS, GV có HS đoạt giải Quốc gia THPT năm học 2022-2023 trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thầy giáo cô giáo đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để thầy và trò đạt được những thành tích tại Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2022-2023. Đồng thời bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong dạy và học, phát huy truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi lễ.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Các đại biểu dự buổi lễ.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các em HS, GV ngành Giáo dục tỉnh nhà đã đạt được trong kỳ thi chọn HS giỏi Quốc gia THPT năm học 2022-2023. Đồng thời khẳng định: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn dõi theo từng bước đi lên, trân trọng và chung vui với những kết quả, thành tích, chia sẻ với những trăn trở, lo toan và mong muốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà không ngừng phát triển.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Lịch sử dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng được xây đắp nên từ lòng yêu nước vô bờ bến, sự hy sinh không biết mệt mỏi và tinh thần hiếu học, khổ học thành tài của nhiều thế hệ. Thanh Hóa tự hào là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, nổi tiếng không chỉ vì số lượng người đỗ đạt, ghi danh bảng vàng, mà đặc biệt là ở tinh thần hiếu học của rất nhiều bậc hiền tài, đức cao đạo trọng. Tiếp nối và phát huy truyền thống hiếu học của ông cha và những thành tích, kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng HS giỏi nhiều năm qua, năm học 2022-2023, tiếp tục là năm học gặt hái nhiều thành công đối với giáo dục Thanh Hóa.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Các HS đạt giải dự buổi lễ.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo phải có sự phát triển đột phá, chuyển biến mạnh hơn, thực chất hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; tập trung khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, nhất là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Triển khai hiệu quả mô hình thí điểm xây dựng trường trung học trọng điểm chất lượng cao, mô hình trường tiên tiến và hội nhập quốc tế, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Trước mắt, cần bắt ngay vào việc xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh tham dự vòng 2 thi chọn đội tuyển và tham gia kỳ thi Olympic quốc tế, đạt kết quả cao nhất.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen, tặng hoa cho các HS đoạt giải Nhất, giải Nhì.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các HS đoạt giải Ba

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho HS đoạt giải Nhất và giải Nhì.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho GV có HS đoạt giải Quốc gia.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các HS đoạt giải Ba.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và đồng chí Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Trần Văn Thức tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các HS đoạt giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành giáo dục và đào tạo đã tặng hoa và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 61 HS và 18 GV có HS đoạt giải Quốc gia năm học 2022-2023.

Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023

Đại diện Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho đại điện các trường có HS đạt giải Quốc gia.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã trao thưởng cho các HS đạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023 với số tiền trên 100 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học - khuyến tài Lam Sơn.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023
    Chăm lo nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn, đầy đủ hơn ...

    Tại Lễ tuyên dương và trao thưởng cho học sinh, giáo viên đoạt giải quốc gia năm học 2022-2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, gửi gắm những tình cảm thân thiết, nồng ấm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các em học sinh và giáo viên có học sinh đạt giải, góp phần làm nên thành tích vẻ vang và rất đáng tự hào của ngành giáo dục tỉnh nhà. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

  • Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023
    Thanh Hóa có 6 học sinh lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế

    Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả thi Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, căn cứ vào kết quả chấm thi, Cục quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã triệu tập các thí sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc tế năm 2023 của 5 môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học.

  • Tuyên dương, trao thưởng cho học sinh và giáo viên có học sinh đoạt giải quốc gia THPT năm học 2022-2023
    Thanh Hóa giành 61 giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023

    Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa chính thức công bố kết quả kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022-2023. Tỉnh Thanh Hóa có 61/78 học sinh đoạt giải.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]