(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/1, tại xã Bát Mọt (Thường Xuân), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt và UBND xã tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”.

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Chiều 23/1, tại xã Bát Mọt (Thường Xuân), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt và UBND xã tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”.

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Các đại biểu tham dự chương trình.

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Tiết mục văn nghệ do hội viên, phụ nữ xã Bát Mọt biểu diễn.

Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng gần 200 suất quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em vượt khó, cán bộ chủ chốt xã Bát Mọt, bí thư, trưởng thôn, người bảo vệ cột mốc, gia đình chính sách, con nuôi của Đồn và một số đơn vị đứng chân trên địa bàn; trao tặng mái ấm tình thương và 3 sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi.

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Đại diện Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh trao quà cho hội viên, phụ nữ và học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh đã trao 1 mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng và 50 suất quà cho hội viên, phụ nữ và trẻ em nghèo vượt khó trong học tập. Các suất quà còn lại do Hội LHPN huyện Thường Xuân, các đơn vị đồng hành và Đồn Biên phòng Bát Mọt trao tặng cho các đối tượng.

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”

Trao tặng gần 200 suất quà tại Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương”Đồn BP Bát Mọt, Hội LHPN huyện và các đơn vị đồng hành tặng quà cho nhân dân.

Đây là một trong những hoạt động hướng về cơ sở, thể hiện truyền thống “tương thân, tương ái” của người Việt và trách nhiệm của các cấp Hội phụ nữ, đơn vị phối hợp trong việc chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, giúp các gia đình được vui xuân, đón tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]