>> Đầu năm đi “hối lộ” thánh thần

Tháng giêng - tháng của lễ hội. Dù đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ dài Tết Nguyên đán, song rất nhiều người vẫn chưa sẵn sàng cho công việc. Bởi, nhiều lễ hội, đền chùa đang đợi họ. Đi lễ là tốt nhưng cũng cần hiểu Phật tại tâm. Mỗi người nên tu tâm tích đức, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm làm mới bản thân, chứ không phải chỉ trông chờ vào thần linh để mong kết quả tốt đẹp.

>> Trao giọt hồng đầu xuân

Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân. Do đó, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán các chương trình hiến máu luôn được triển khai liên tục, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế. HMTN là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhiều người với tâm thế sẻ chia với cộng đồng, họ đã lựa chọn hiến máu, sẻ chia hạnh phúc đến cho những người cần máu.

>> Hàng tồn kho sau tết - bài toán cân đối cung cầu cho doanh nghiệp

Theo thống kê từ Sở Công Thương Thanh Hóa, lượng hàng tồn kho của nhiều DN sau tết thường tăng từ 20 - 35% so với mức trung bình trong năm, đặc biệt là ở các mặt hàng như thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống... Một số DN sản xuất lớn tại Thanh Hóa đều phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để giảm áp lực hàng tồn kho và đảm bảo cân đối cung cầu.

>> Quản lý trật tự xây dựng năm 2024 - Bước tiến đáng ghi nhận

Một trong những yếu tố then chốt góp phần vào thành công của công tác quản lý trật tự xây dựng đó là sự tham gia đồng bộ của ba bên: cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền địa phương và đội kiểm tra liên ngành. Mô hình này đã tạo nên một mạng lưới giám sát chặt chẽ, trong đó mỗi bên đều phát huy được thế mạnh của mình.

Mời các bạn đón đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 7/2/2025 tại: