(Baothanhhoa.vn) - Việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống là việc làm hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống là việc làm hết sức ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay vì người nghèo, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình.

Sáng 30-8, tại công sở phường Nam Ngạn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở (đợt 1) cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông.

Để hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, UBND TP Thanh Hóa đã xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí, điều kiện để xét cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà (đợt 1) cho các gia đình. Qua việc rà soát, UBND thành phố lựa chọn 15 hộ có đủ điều kiện được cấp đất tái định cư và hỗ trợ làm nhà, trong đó phường Đông Thọ 9 hộ, phường Thiệu Khánh 6 hộ.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Các đại biểu dự hội nghị.

UBND các phường Đông Thọ, Thiệu Khánh đã phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở tuyên truyền, vận động các hộ dân được giao đất tái định cư nhanh chóng giao nộp tàu, thuyền cho UBND phường để tổ chức giải bản; ký cam kết không tiếp tục sinh sống trên sông nước, ổn định cuộc sống trên bờ; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phương án bố trí tái định cư.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các gia đình.

Theo kết quả bốc thăm nhận lô đất, 9 hộ dân phường Đông Thọ nhận đất tại MBQH 6275 phường Nam Ngạn; 6 hộ dân phường Thiệu Khánh có 2 hộ nhận đất tại MBQH số 589 phường Đông Cương và 4 hộ nhận đất tại MBQH số 11965 phường Thiệu Khánh.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao kinh phí hỗ trợ làm nhà đợt 1 cho các gia đình đang xây dựng nhà ở.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP Thanh Hóa đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 15 gia đình; trao kinh phí hỗ trợ làm nhà đợt 1 cho 9 gia đình đang xây dựng nhà ở tại phường Nam Ngạn, mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Vì người nghèo của thành phố. Đợt 2 và đợt 3, Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tiếp tục trao hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng/đợt, sau khi xây dựng xong phần thô và hoàn thiện ngôi nhà. Nguồn kinh phí do Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban Bác Ái Giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Các hộ dân phấn khởi khi được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thay mặt 15 hộ gia đình đồng bào sinh sống trên sông được cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây nhà ở, anh Lê Văn Ngọc, phường Đông Thọ cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể của thành phố đã quan tâm giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình anh và nhiều người dân vạn chài thành phố được sống trong những ngôi nhà “mơ ước”.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Anh Lê Văn Ngọc đại diện các hộ gia đình sinh sống trên sông phát biểu tại hội nghị.

Lần đầu được cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình, chị Nguyễn Thị Thủy, 45 tuổi, phố Thành Công, phường Đông Thọ xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi 2 đời sinh sống trên sông, không có nhà ở nên cuộc sống luôn bếp bênh theo con nước. Nay được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở, tôi vô cùng cảm động. Từ nay, gia đình tôi sẽ có chỗ ở ổn định để yên tâm lao động, phát triển kinh tế gia đình”.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Việc bố trí đất ở và hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, kịp thời và hết sức ý nghĩa. Đồng chí mong rằng, những hộ dân được cấp đất ở và hỗ trợ kinh phí xây nhà sớm ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp, chăm lo cho con cháu học hành đầy đủ, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

TP Thanh Hóa hiện có 112 hộ sinh sống trên sông, trong đó có 93 hộ có hộ khẩu thường trú tại thành phố, 19 hộ neo đậu trên địa bàn thành phố nhưng có hộ khẩu ở địa phương khác; 27 hộ thuộc diện được cấp đất xây dựng nhà ở. Hiện nay, thành phố đã cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây nhà đợt 1 cho 15 hộ, còn 12 hộ đủ điều kiện sẽ cấp đất và hỗ trợ kinh phí xây nhà trước ngày 31-12-2023. Để hoàn thành nhiệm vụ này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện với tinh thần, quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hiệu quả thiết thực nhất. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ sinh sống trên sông hiểu rõ chủ trương đúng, nhân văn của tỉnh và thành phố để lên bờ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo bền vững.

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

TP Thanh Hóa bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thăm các gia đình đang xây dựng nhà ở.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố và các đại biểu đã tới thăm 9 gia đình đang xây dựng nhà ở tại phường Nam Ngạn.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]