(Baothanhhoa.vn) - Tối 21-1, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Tối 21-1, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hoá tổ chức truyền hình trực tiếp Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan cấp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trẻ mồ côi; Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc và 50 trẻ mồ côi.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Một tiết mục văn nghệ tái hiện nỗi đau của trẻ mồ côi đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả

Thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch bệnh COVID-19 và Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” nhằm hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình và cộng đồng, qua khảo sát của các cấp Hội, trên địa bàn tỉnh hiện có 4.020 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó các cấp Hội đã đăng ký đỡ đầu trên 800 em.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Các chi hội phụ nữ có trách nhiệm phân công hội viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm sóc, hỗ trợ tâm lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho trẻ. Tuy nhiên, để bảo đảm cho trẻ có điều kiện phát triển toàn diện, rất cần sự chung tay, giúp sức, sẻ chia của cộng đồng.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo – Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hoá; Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông; Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng , Đội trưởng Đội vận động quần chúng - Đồn biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát giao lưu với khán giả

Chương trình truyền hình trực tiếp “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” được tổ chức nhằm vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và hỗ trợ nguồn lực cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với mong muốn tiếp thêm niềm tin yêu, nghị lực cho các em vượt qua khó khăn, vươn tới tương lai tươi đẹp. Giờ đây hoạt động nhân văn này có thêm sứ mệnh mới là kịp thời quan tâm chăm sóc những trẻ mồ côi bị mất cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 diễn ra trong hai năm qua. Qua đó phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, lan tỏa tình thương yêu của cộng đồng.

Trong không khí ấm cúng đón xuân Nhâm Dần, để lan tỏa được ý nghĩa, mục đích của chương trình và thấu hiểu hoàn cảnh trẻ em mồ côi đang cần sự chung tay giúp đỡ, san sẻ yêu thương, các đại biểu tham dự đã được xem nhiều video phóng sự nêu vấn đề về thực trạng trẻ em mồ côi; hoạt động thiện nguyện của các nhà hảo tâm đỡ đầu trẻ mồ côi; hưởng ứng phong trào chương trình “Mẹ đỡ đầu” giúp đỡ trẻ em mồ côi do đại dịch COVID 19 của các cấp hội phụ nữ, các nhà hảo tâm; giao lưu với khách mời đại diện đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, cưu mang, nuôi dạy nối rộng vòng tay yêu thương dành cho trẻ mồ côi.

Đặc biệt, các đại biểu được nghe tâm sự của chính những người trong cuộc là trẻ mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19; thân nhân nuôi trẻ mồ côi…, đã để lại nhiều cảm xúc, sự sẻ chia.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ của đơn vị nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy chứng nhận tham gia chương trình cho Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

Tính đến ngày 31-12- 2021, Thanh Hóa có 30 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, do dịch COVID-19 và 7 trẻ là con của sản phụ mắc COVID-19. Các em chủ yếu từ TP Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh phía Nam trở về quê với người thân.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tiếp nhận hỗ trợ các cháu mồ côi của Câu lạc bộ Ms 36 Hà Nội

Tại buổi truyền hình trực tiếp, chương trình đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đỡ đầu 471 trẻ mồ côi với số tiền ước tính hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã huy động hơn 4,6 tỷ đồng cho chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”... nâng tổng số tiền tiếp nhận tại chương trình lên hơn 11 tỷ đồng.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh với các đơn vị nhận đỡ đầu trẻ mồ côi và tham gia chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hoá đã tiếp nhận biểu trưng ủng hộ chương trình của các đơn vị.

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ trẻ mồ côi và phụ nữ khó khăn qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”

Nhân dịp đón Tết Nhâm Dần, các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hoá đã trao 50 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các nhà tài trợ cho 50 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng.

Trần Thanh và Lê Hà


Trần Thanh và Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]