(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/12, tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Lễ bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Ngày 28/12, tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Lễ bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Toàn cảnh buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh; Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa; Linh mục Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Uỷ ban Bác ái Caritas Giáo phận Thanh Hóa; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, huyện Thọ Xuân, cùng 27 hộ đồng bào sinh sống trên sông được cấp đất và hỗ trợ kinh phí làm nhà đợt 2 năm 2023.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn huyện có 64 hộ đồng bào sinh sống trên sông với 249 nhân khẩu; trong đó, có 36 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở (34 hộ được cấp đất và 2 hộ tự mua đất). Sau thời gian triển khai, đến nay các hộ đã xây dựng xong nhà ở, với diện tích từ 56,7 - 200 m2/hộ; trong đó, kinh phí hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh là 1,8 tỷ đồng (50 triệu đồng/nhà), Quỹ Caritas hỗ trợ 1,8 tỷ đồng (50 triệu đồng/nhà), huyện Thọ Xuân hỗ trợ 180 triệu đồng cùng với đó là kinh phí hỗ trợ của các xã, thị trấn các nhà hảo tâm, của anh em dòng họ. Tổng số tiền hỗ trợ, ủng hộ trên 12 tỷ đồng.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Các hộ đồng bào sinh sống trên sông được cấp đất làm nhà, tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo khoa học, chặt chẽ với cách làm linh hoạt, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân, cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chủ trương cấp đất, hỗ trợ làm nhà cho đồng bào công giáo nghèo sinh sống trên sông theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa cùng các linh mục, tu sĩ và các nhà tài trợ, thời gian qua đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để cùng nhau thực hiện nghĩa cử hết sức cao đẹp đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ an cư.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí mong muốn các hộ đồng bào công giáo sinh sống trên sông đã được cấp đất và hỗ trợ làm nhà ở cần thực hiện cam kết giải bản tàu thuyền, không trở lại nghề sông nước, nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp để có sinh kế lâu dài, tham gia lao động tại các doanh nghiệp, tăng gia sản xuất, chăm lo học hành cho con em, ổn định cuộc sống.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa...

Phát biểu tại buổi lễ, Giám mục Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh cũng bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi và biết ơn trước những sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Nhà nước đối với đồng bào sinh sống trên sông, trong số đó chủ yếu là các giáo dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, huyện Thọ Xuân nói riêng, để các hộ có nhà ở sinh sống ổn định; đồng thời mong muốn các hộ tiếp tục chăm lo cuộc sống gia đình, cho con em đến trường học hành đầy đủ và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

... và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo tỉnh cùng sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của Giáo phận Thanh Hoá, Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh cùng các Nhà hảo tâm và Nhân dân trong việc quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ đưa đồng bào sinh sống trên sông huyện Thọ Xuân lên bờ sinh sống ổn định, hoàn thành chỉ tiêu giải bản tàu thuyền và hỗ trợ cấp đất, làm nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông năm 2023.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các phòng, ngành, các đơn vị xã, thị trấn từ khâu rà soát đối tượng đồng bào sinh sống trên sông đủ điều kiện đến quy hoạch quỹ đất và hỗ trợ cấp đất, làm nhà ở cho các hộ.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đề nghị các địa phương trong phạm vi thẩm quyền của mình tiếp tục quan tâm, chủ động giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình sinh sống của các hộ tại nơi ở mới; đề nghị các hộ đã được cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà nhanh chóng chuyển đổi nghề nghiệp để sinh kế ổn định, phát triển kinh tế.

Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sôngThọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông

Ngay sau buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, các Giám mục, Linh mục đã đến thăm, động viên một số hộ gia đình sinh sống trên sông được cấp đất làm nhà đợt này.

Trần Thành

(Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện Thọ Xuân)

Tin liên quan:
  • Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông
    Huyện Thọ Xuân cấp đất, hỗ trợ cho đồng bào sinh sống trên sông làm nhà ở

    Thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xóa nhà tranh tre, tạm bợ, dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông”, huyện Thọ Xuân đã rà soát và cấp đất ở cho các hộ, hỗ trợ làm nhà và chuyển đổi nghề, ổn định đời sống người dân.

  • Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông
    Thị trấn Thọ Xuân hỗ trợ đất cho 14 hộ sinh sống trên sông làm nhà ở

    Thực hiện Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xóa nhà tranh tre, tạm bợ, dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông”, giai đoạn 2004 - 2020, thị trấn Thọ Xuân huyện Thọ Xuân đã rà soát và cấp đất ở cho 14 hộ. Hiện nay, địa phương đang tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh thủ tục cấp đất ở cho các hộ dân sinh sống trên sông.

  • Thọ Xuân: Bàn giao nhà và kinh phí hỗ trợ cho các hộ đồng bào sinh sống trên sông
    Thọ Xuân đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống

    Nhằm tạo điều kiện để đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống, gần 20 năm qua, thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xóa nhà tranh tre, tạm bợ, dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông”, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở của Thọ Xuân đã thường xuyên quan tâm chăm lo, giúp đỡ, cấp đất để các hộ dân sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống.


Trần Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]