(Baothanhhoa.vn) -  Hiện nay, yêu cầu về công tác dân vận ngày càng cao, vì vậy cán bộ làm công tác dân vận phải nắm chắc, đầy đủ, chính xác tình hình dư luận xã hội, để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc; nghiên cứu kỹ trách nhiệm, nhiệm vụ của hệ thống dân vận các cấp để triển khai các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ về công tác dân vận, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc hiện nay ở cơ sở.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Hiện nay, yêu cầu về công tác dân vận ngày càng cao, vì vậy cán bộ làm công tác dân vận phải nắm chắc, đầy đủ, chính xác tình hình dư luận xã hội, để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc; nghiên cứu kỹ trách nhiệm, nhiệm vụ của hệ thống dân vận các cấp để triển khai các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ về công tác dân vận, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc hiện nay ở cơ sở.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy và các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 1-6, tại TP Sầm Sơn, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

Xác định được tầm quan trọng của công tác dân vận với nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành và triển khai nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng về công tác dân vận. Trong mỗi giai đoạn, công tác dân vận có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với tỉnh Thanh Hóa, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình, đề án, nghị quyết, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền điều chỉnh, bổ sung trong quá trình lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trực tiếp truyền đạt các chuyên đề.

Tại hội nghị, 150 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác dân vận của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy truyền đạt 2 chuyên đề gồm: “Tập huấn, phổ biến các nội dung liên quan đến việc thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở” và “Quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp công tác dân vận trong tình hình mới”.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho rằng: Hiện nay yêu cầu về công tác dân vận ngày càng cao, vì vậy cán bộ làm công tác dân vận phải nắm chắc, đầy đủ, chính xác tình hình dư luận xã hội, để tham mưu cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc; nghiên cứu kỹ trách nhiệm, nhiệm vụ của hệ thống dân vận các cấp để triển khai các chủ trương, giải pháp, nhiệm vụ về công tác dân vận, từ đó tạo đồng thuận trong Nhân dân, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc hiện nay ở cơ sở. Lựa chọn những công việc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và vai trò của Dân vận để thực hiện. Trong công tác Dân vận chính quyền, cần nghiên cứu làm tốt hơn quy chế phối hợp, quy trình trong tham gia giữa MTTQ, các đoàn thể, nhằm phát huy vai trò trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường quán triệt, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đề xuất những kiến nghị, giải pháp.

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2023

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội bám sát các quy định, quy chế để cụ thể hóa, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tiếp tục làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, chức năng đại diện đoàn viên, hội viên trong tập hợp đoàn kết Nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]