(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7-5, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực trạng bồi lắng khu vực luồng lạch sông Lạch Bạng thuộc địa phận phường Hải Bình và Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình trạng bồi lắng luồng lạch sông Lạch Bạng

Ngày 7-5, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực trạng bồi lắng khu vực luồng lạch sông Lạch Bạng thuộc địa phận phường Hải Bình và Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình trạng bồi lắng luồng lạch sông Lạch Bạng

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra thực tế tình trạng bồi lắng sông Lạch Bạng.

Hiện nay khu vực luồng lạch cửa sông ra vào Cảng cá Lạch Bạng và khu neo đậu tránh, trú bão của tàu thuyền nghề cá xảy ra tình trạng bồi lắng, gây khó khăn cho tàu, thuyền ra vào. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm hành lang bờ đê, rác thải của người dân vứt bữa bãi quanh khu vực bị bồi lắng, gây ô nhiễm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình trạng bồi lắng luồng lạch sông Lạch Bạng

Đoạn sông Lạch Bạng phía phường Hải Bình đang bị bồi lắng nghiêm trọng.

Được biết, năm 2018 UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án, gồm: Dự án nạo vét và thanh thải dải đá ngầm tại luồng ra, vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng (đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP) và dự án xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra, vào cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng (đầu tư công). Tuy nhiên, đến nay mới bố trí vốn và triển khai thực hiện được dự án xử lý khẩn cấp nạo vét cửa ra vào cảng cá và khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, với phạm vi nạo vét khoảng 1.200 m từ K0+900 đến K2+100 trên tuyến luồng Cảng Lạch Bạng - Đảo Mê và xử lý bồi lắng ở khu vực cửa lạch. Còn lại dải đá ngầm và bồi lắng từ K0+900 đến hết phạm vi khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng vẫn chưa được xử lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình trạng bồi lắng luồng lạch sông Lạch Bạng

Khu vực ra vào cảng cá Lạch Bạng bị bồi lắng, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào.

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang, nhấn mạnh: Trước thực trạng bồi lắng sông Lạch Bạng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải chấp thuận cho tỉnh đầu tư nạo vét dải đá ngầm đoạn từ K0+900 trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Lạch Bạng - Đảo Hòn Mê. Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông - Vận tải, UBND tỉnh sẽ trình duyệt dự án để triển khai thực hiện, mục tiêu từ năm 2022 đến 2024 sẽ hoàn thành dự án này và đảm bảo số lượng tàu, thuyền ra vào cảng, cũng như vào âu tránh bão, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trước mắt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Nghi Sơn tập trung chỉ đạo các phường Hải Bình và Hải Thanh huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa dứt điểm các hành vi vi phạm hành lang hai bên cửa sông Lạch Bạng. Đồng thời, thu gom rác thải vệ sinh môi trường dọc hai bên cửa sông và khu vực cảng cá, âu neo đậu tàu, thuyền. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản hai bên sông giữ gìn vệ sinh môi trường không vứt rác, phế thải ra hành lang sông Lạch Bạng.

Hải Đăng


Hải Đăng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]