(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định; Hoàng Văn Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Định trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Ngày 15-11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Định; Hoàng Văn Thi, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp xúc cử tri huyện Yên Định trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri huyện Yên Định dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng, ước kết quả thực hiện cả năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Yên Định bày tỏ vui mừng, phấn khởi với những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong 10 tháng qua, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trên các lĩnh vực.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Yên Định đề xuất, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Một số tuyến giao thông, kênh mương tiêu xuống cấp, gây ngập lụt ảnh hưởng đến môi trường, giao thương hàng hóa và đời sống sinh hoạt của người dân khu phố Kiểu (xã Yên Trường), dọc Quốc lộ 45 đoạn qua xã Yên Phong. Quan tâm đầu tư, tôn tạo, khôi phục di tích đền làng Hổ Bái (Yên Trường) đã xuống cấp nghiêm trọng. Xem xét lại việc cắt chế độ chính sách của đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học đối với một số tượng chính sách của xã Yên Trường, Yên Hùng. Có chế độ phụ cấp phù hợp cho cán bộ thôn, khu phố sau khi tháp nhập. Đầu tư cải tạo công trình thủy lợi cống tiêu kênh Nam tại các xã Yên Hùng, Yên Thịnh, Yên Phú, Yên Trường hiện đã xuống cấp, không đủ khả năng tiêu nước, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đề nghị quan tâm phân bổ giáo viên đang thiếu ở các cấp học; đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; khắc phục tình trạng thiếu cán bộ y tế cơ sở...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Cử tri các xã Yên Hùng, Yên Thái, Yên Phong, Yên Trường tham dự buổi tiếp xúc.

Nhiều cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn nữa đến vấn đề sản xuất nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tình trạng xe quá khổ, quá tải dọc tuyến Quốc lộ 45 đi qua xã Yên Phong, Yên Thái tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường...

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Định tiếp thu ý kiến của cử tri và trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện; đại biểu Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh. Những đề xuất, kiến nghị khác mà cử tri quan tâm, Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]