(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14-11, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu dân cư thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát (Hoằng Hóa).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Chiều 14-11, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân khu dân cư thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát (Hoằng Hóa).

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Nam Bình, xã Hoằng Cát.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và Nhân dân khu dân cư thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát đã ôn lại lịch sử 92 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phát động các phong trào thi đua trên địa bàn.

Thôn Nam Bình nằm ở phía Tây xã Hoằng Cát có 261 hộ dân với 954 nhân khẩu; kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đoàn kết, đồng thuận, phát huy truyền thống quê hương, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, vươn lên xây dựng khu dân cư ngày một đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng/người/năm. Thôn đã đạt 12/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu, phấn đấu hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng cán bộ và Nhân dân thôn Nam Bình bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Để đạt kết quả trên, các cuộc vận động được Nhân dân trong thôn thực hiện đồng bộ. Nhân dân đã tích cực tham gia phong trào chỉnh trang cảnh quan môi trường; nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông với diện tích 250m2; tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, quét mới vôi ve 4.932m2 tường rào; trồng mới 1.451m đường hoa; mở rộng 250m đường giao thông từ 5m trở lên; xây dựng khu thể thao phục vụ Nhân dân luyện tập, tổ chức sự kiện ngoài trời.

Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn về kinh tế, ốm đau, hoạn nạn. Thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang đúng quy định của địa phương về giờ giấc, bài trừ hủ tục lạc hậu, không tổ chức ăn uống linh đình, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, như: CLB liên thế hệ tự giúp nhau có trên 50 hội viên hoạt động đồng đều ở các nội dung: bóng chuyền hơi, dưỡng sinh, dân vũ, hát chèo cổ… Duy trì hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài, nhân rộng mô hình “gia đình hiếu học”. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy, góp phần đảm bảo an ninh trật tự vùng nông thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nam Bình.

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân trong ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam bày tỏ niềm phấn khởi và chúc mừng kết quả mà thôn Nam Bình đạt được trong năm qua.

Khẳng định truyền thống đại đoàn kết quý báu của dân tộc, góp phần giành nhiều thắng lợi trong các cuộc kháng chiến giành độc lập - tự do của dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước hiện nay dưới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn Nhân dân và cán bộ thôn Nam Bình tiếp tục phát huy tinh thần khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, phong trào, cuộc vận động do các cấp triển khai, từng bước khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng, vun đắp truyền thống tốt đẹp tình làng, nghĩa xóm, giáo dục giữ gìn nét đẹp truyền thống văn hóa, cùng chung sức xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nhữ Thị Chọn, thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng Nhân dân thôn Nam Bình, xã Hoằng Cát

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Cát.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Tiến Lam và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng cho Nhân dân và cán bộ thôn Nam Bình bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nhữ Thị Chọn, xã Hoằng Cát; tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình thuộc hộ nghèo tại thôn Nam Bình.

Lãnh đạo huyện Hoằng Hóa trao tặng 10 suất quà cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Cát.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]