(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Sáng 4-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh.

Ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành Nội chính Đảng.

Năm 2022, ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, cố gắng, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đề ra. Nổi bật là: Đã tập trung nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn, quan trọng, khó, chuyên môn sâu, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua đúng tiến độ, có chất lượng tốt. Tham mưu Bộ Chính trị tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012-2022, tạo bước tiến mới về nhận thức, lý luận, sự tin tưởng, phấn khởi, quyết tâm cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về công tác PCTNTC. Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tạo bước tiến mới trong công tác đấu tranh PCTNTC. Nghiêm túc, trách nhiệm, công tâm, khách quan, thận trọng, đúng quy trình, quy định trong tham gia ý kiến về công tác cán bộ, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên. Công tác theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đạt được nhiều kết quả tích cực, lần đầu tiên Ban Nội chính Trung ương tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ. Tham mưu thành lập và triển khai hoạt động của 63 Ban Chỉ đạo PCTNTC các tỉnh, thành phố tạo sự đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, cơ sở trong công tác PCTNTC theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; kết quả bước đầu trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã khẳng định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng quyết tâm nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính Đảng nhạy bén chính trị, công tâm, khiêm tốn, cầu thị, thường xuyên học hỏi, nâng cao kiến thức, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tham luận tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tham luận đã tập trung làm rõ những kết quả nổi bật trong năm 2022 mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được. Đồng thời tập trung đưa ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, như: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm, hiệu quả nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định…

Ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Nội chính Đảng. Đồng thời đề nghị trong năm 2023, ngành Nội chính Đảng cần chủ động tích cực, nghiên cứu tham mưu với Đảng các chủ trương, định hướng lớn về công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp; tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và các quy định mới của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để PCTNTC trong hoạt động điều tra truy tố, xét xử... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố về PCTNTC, Ban Nội chính Trung ương cần tăng cường kiểm tra đôn đốc Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc tiêu cực theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ: Cùng với việc tăng cường phát hiện xử lý nghiêm các vụ án PCTNTC phải hết sức coi trọng hơn nữa trong công tác phòng ngừa sai phạm, nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm tra, giám sát trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp… Kịp thời phát hiện và nhắc nhở đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, không để vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn. Tập trung tham mưu chỉ đạo rà soát, khắc phục những bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, hợp tác công tư, xã hội hóa… và trên các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, các cơ quan điều tra, truy tố xét xử đã kiến nghị, đề xuất. Tham mưu lãnh đạo phát hiện, lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực, trọng tâm là các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy địa phương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn…

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ban nội chính; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Nội chính có năng lực, bản lĩnh, liêm chính, có tinh thần bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngành Nội chính Đảng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để ngành Nội chính Đảng hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trong năm 2023 toàn thể ngành Nội chính Đảng tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; lựa chọn lĩnh vực, địa bàn có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực để tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC tiến hành kiểm tra chuyên đề, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc theo đúng yêu cầu.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]