(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới

Chiều 12-1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới

Toàn cảnh hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo hoạt động đối ngoại Nhân dân năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các hoạt động như hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị; hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổ chức và phát triển hội hữu nghị thành viên…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới

Ông Kim Ngọc Hiệp, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa trình bày dự thảo báo cáo hoạt động đối ngoại Nhân dân năm 2022.

Năm 2022, trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các hội thành viên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác hữu nghị. Cụ thể, Hội Hữu nghị Việt - Lào tổ chức gặp mặt, trao quà cho 50 lưu học sinh và 3 tập thể đại diện cho 600 sinh viên, học sinh đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng tỉnh Thanh Hóa nhân dịp tết Bunpimay; phối hợp với ngành y tế tổ chức các đợt khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân Lào; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì hoạt động kết nghĩa 17 cặp bản hai bên biên giới; tặng quà dịp tết; tổ chức chương trình “Nâng bước em tới trường” hỗ trợ cho 11 học sinh Lào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn giáp biên giới với số tiền 500.000 đồng/em/tháng đến khi các em học hết bậc THCS (theo quy định của Nước CHDCND Lào)…

Đặc biệt, tháng 9-2022 hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức thành công Tuần Văn hoá hữu nghị Thanh Hoá - Hủa Phăn, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, Thanh Hoá - Hủa Phăn.

Hoạt động hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh hợp tác và vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ tại Thanh Hoá.

Trong năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa cùng với Sở Ngoại vụ và các ngành, địa phương trong tỉnh đã vận động được 45 dự án với 7,3 triệu USD vốn giải ngân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa đang chuẩn bị tiếp nhận 3.000 đôi găng tay y tế trị giá khoảng 180.000 USD của Nhật Bản; triển khai một số dự án xây dựng trường học của các tổ chức phi chính phủ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới

Đại diện hội hữu nghị Việt - Đức phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo hoạt động đối ngoại Nhân dân năm 2022. Đồng thời nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp trong năm 2023 như: Chú trọng xây dựng tổ chức và phát triển hội ở các huyện trên địa bàn tỉnh; tiếp tục quan tâm chương trình ươm mầm hữu nghị; đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hoà bình, đoàn kết, hữu nghị…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá trong tình hình mới

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Hoằng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Hoằng đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các thành viên Ban Chấp hành và các tổ chức hữu nghị. Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023, các tổ chức hữu nghị, thành viên Ban Chấp hành cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới nội dung hoạt động và các hoạt động phi chính phủ nước ngoài; đẩy mạnh hoạt động hữu nghị, giao lưu Nhân dân; tăng cường các hoạt động phối hợp, kết hợp với Trung ương, địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động; củng cố và tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]