(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27-12, tại khách sạn Central (TP Thanh Hóa), Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Sáng 27-12, tại khách sạn Central (TP Thanh Hóa), Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Một tiết mục văn nghệ do các diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật truyền thống Thanh Hóa biểu diễn.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành và đông đảo cán bộ, nhân viên và người lao động (CB,NV&NLĐ) của Mai Linh Thanh Hóa.

22 năm trước, ngày 18-1-2001, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa – thành viên của Tập đoàn Mai Linh chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Thời điểm đó, Mai Linh Thanh Hóa chỉ có 11 đầu xe, 45 CB, NV, văn phòng phải đi thuê. Cùng với đó là rất nhiều khó khăn, thách thức do nhu cầu thị trường còn hạn chế, dịch vụ taxi đối với người dân Thanh Hóa còn khá mới mẻ. Vì vậy mà doanh thu những năm đầu còn ít ỏi và hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đến nay, Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực vận tải bằng taxi tại Thanh Hóa; trong nhóm dẫn đầu của hệ thống và là điểm sáng của Tập đoàn Mai Linh cả về đầu xe, nhân sự, quy mô hoạt động.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa đọc diễn văn khai mạc.

Ngoài dịch vụ taxi, những năm gần đây, công ty còn phát triển, mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh khác, như: Xe hợp đồng; xe cho thuê dự án; Du lịch - lữ hành; Đại lý bán vé máy bay cho các hãng hàng không; Xe chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh… Hiện số lượng phương tiện của công ty đã lên đến gần 1.000 đầu xe các loại và có hơn 1.050 CB,NV&NLĐ được đảm bảo việc làm thường xuyên, ổn định.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể CB,NV&NLĐ Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Cùng với hoạt động kinh doanh, trong những năm qua, Mai Linh Thanh Hóa luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động. Với vị thế là doanh nghiệp vận tải hàng đầu của tỉnh, công ty tự hào là nhà cung cấp – tài trợ vận chuyển cho các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội lớn của tỉnh. Cùng với đó là những đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội với nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện ở khắp các miền quê trong tỉnh.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bà Triệu Thị Lan Anh, Trưởng phòng hợp tác kinh doanh của Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của Mai Linh Thanh Hóa trong suốt 22 năm qua. Để tiếp tục là thương hiệu vận tải tin cậy hàng đầu tại Thanh Hóa, đồng chí đề nghị đơn vị cần tập trung vào 4 nhiệm vụ chính, đó là: Đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Tăng cường giáo dục văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CB,NV&NLĐ công ty.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu đáp từ, ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn mai Linh trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Mai Linh Thanh Hóa phát triển toàn diện, bền vững, trở thành đơn vị kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực không chỉ về dịch vụ taxi, xe khách đường dài mà còn cả về hoạt động xuất khẩu lao động, góp phần đem lại doanh thu cao cho công ty, từ đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Mai Linh Thanh Hóa đón Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 22 năm thành lập

Ông Hồ Huy, Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh tặng hoa cảm ơn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]