(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-3, tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2023 .

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Sáng 1-3, tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua năm 2023.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Tham gia Lễ ra quân huấn luyện có gần 900 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; học sinh, sinh viên trường Đại học Hồng Đức và Học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn).

Năm 2023, LLVT tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nghị quyết, chỉ thị của các cấp; LLVT tỉnh Thanh Hóa luôn xác định phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện với cường độ cao, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và phương án tác chiến; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT tỉnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Tại lễ ra quân huấn luyện, Thường vụ, Đảng uỷ và Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đuaLLVT Thanh Hóa huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối; đợt thi đua cao điểm LLVT Thanh Hóa ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023và phong trào thi đuaĐẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong LLVT tỉnh.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Các chỉ tiêu chính là: Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; kết hợp tốt giữa huấn luyện chiến đấu với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện; 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện chuyên ngành hậu cần, kỹ thuật; kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, có 75 - 85% khá giỏi. Tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu, diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thị xã, thành phố và diễn tập xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ; diễn tập vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn bảo đảm đúng kế hoạch, chất lượng, an toàn; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị không có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vi phạm kỷ luật phải xử lý…

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ mà LLVT tỉnh đã đạt được trong năm 2022, đặc biệt là công tác phối hợp, chuẩn bị và tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí yêu cầu LLVT tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các Nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng; Nghị quyết 1659 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, tình hình nhiệm vụ của LLVT Quân khu, mệnh lệnh huấn luyện, chiến đấu của Tư lệnh Quân khu và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương cho các đối tượng. Tập trung giáo dục, quán triệt nhận thức đẩy đủ những vấn đề mới về phương hướng, phương châm, nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa ra quân huấn luyện năm 2023

Dịp này, Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 đã trao danh hiệu “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu năm 2022” cho Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hải- Xuân Hùng

(Bộ CHQS tỉnh Thanh Hoá)


Thanh Hải- Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]