(Baothanhhoa.vn) - Sáng 28-3, huyện Lang Chánh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn tham dự.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Sáng 28-3, huyện Lang Chánh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo huyện và các xã, thị trấn tham dự.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Các đại biểu dự hội nghị đối thoại

Đây là điểm chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh theo tinh thần Quyết định số 2543-QĐ/TU ngày 17-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Chị Phạm Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN xã Giao Thiện kiến nghị về công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ nữ hiện nay.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, đã có nhiều lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Đại diện Hội LHPN xã Tân Phúc kiến nghị về chế độ phụ cấp, chính sách BHXH, kinh phí hoạt động.

Các câu hỏi tập trung vào nhóm vấn đề về: Công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ nữ; an sinh xã hội, phát triển kinh tế và chế độ phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội, kinh phí hoạt động.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Lãnh đạo huyện Lang Chánh và Hội LHPN huyện đồng chủ trì hội nghị.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị đối thoại, các đồng chí chủ tọa đã lắng nghe, chia sẻ và trực tiếp giải đáp các kiến nghị của hội viên, phụ nữ; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo ban, ngành, đơn vị có liên quan giải đáp, trả lời thỏa đáng những kiến nghị liên quan đến các nhóm vấn đề: giải pháp hỗ trợ thu mua cây luồng tập trung để phát triển kinh tế hộ gia đình; giải pháp cho hộ gia đình phát triển trang trại, gia trại được hưởng cơ chế hỗ trợ kích cầu sản xuất theo Nghị quyết của HĐND huyện; hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số khởi nghiệp; đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn; hỗ trợ người dân tham gia mua BHYT... Ngoài ra, các ý kiến không thuộc thẩm quyền của huyện được các đồng chí chủ tọa tiếp thu, tổng hợp để kiến nghị cấp trên có thẩm quyền.

Lang Chánh tổ chức đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Toàn cảnh hội nghị.

Qua hội nghị đối thoại giúp cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, từ đó có thêm động lực để tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển về mọi mặt. Đồng thời, tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]