(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-9, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 do Chủ tịch HND tỉnh Trần Bình Quân làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 24-9, đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hoá lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 do Chủ tịch HND tỉnh Trần Bình Quân làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc.

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp HND trong tỉnh đã ra sức thi đua, đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức và đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động công tác hội và phong trào nông dân có nhiều chuyển biến rõ nét. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội X đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Các phong trào thi đua yêu nước do Hội phát động ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, thực sự giữ vai trò nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước ở nông thôn.

Công tác xây dựng tổ chức Hội được đổi mới, các hoạt động đều tập trung hướng mạnh về cơ sở; trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, giống, vật tư nông nghiệp; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; chuyển giao khoa học-công nghệ mới, hướng dẫn thành lập các tổ chức kinh tế tập thể như tổ hợp tác, HTX. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP; hỗ trợ đào tạo và cấp giấy chứng nhận theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP), tem truy suất, nhãn mác,... góp phần phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Trước anh linh Bác Hồ kính yêu, đoàn đại biểu nguyện sẽ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; xứng đáng là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mãi khắc ghi lời dạy của Người, không ngừng học tập và trau rồi đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, quyết tâm xây dựng tổ chức HND Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, giai cấp nông dân Thanh Hóa “Đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - hợp tác - phát triển”.

Hội Nông dân tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu HND tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong hai ngày 24 và 25-9 với sự tham gia của gần 500 đại biểu (trong đó có 293 đại biểu chính thức), đại diện cho ý chí, niềm tin và nguyện vọng của 494.495 hội viên nông dân toàn tỉnh.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]