(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19 - 10, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020).

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Sáng 19 - 10, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2020).

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự buổi lễ về phía Trung ương có đồng chí: Cao Thị Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 14, nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam.

Về phía tỉnh Thanh Hóa, có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Phạm Bá Oai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; nguyên lãnh đạo Hội LHPN Thanh Hóa qua các thời kỳ và 90 tập thể, cá nhân có hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em; 90 chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu.

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo - Ủy viên Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn khai mạc

Khai mạc lễ kỷ niệm, đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo - Ủy viên Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh bày tỏ sự cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã quan tâm, đồng hành cùng hoạt động phong trào công tác hội trong suốt những năm qua.

Trong không khí ấm cúng, thân mật, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ tỉnh Thanh Hóa trên nhiều mặt trận từ thời chiến tới thời bình.

Ngày nay, với phương châm hướng về cơ sở, các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều cách làm sáng tạo, nhiều mô hình hiệu quả, có sức lan tỏa đã được các cấp, các ngành đánh giá cao, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới…

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, cống hiến to lớn của Hội LHPN Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ thưởng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh.

Cùng với đó, nhiều năm liên tục Hội LHPN Thanh Hóa được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua Cụm Bắc Trung bộ và cả nước; được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam… Nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ tiên tiến được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các loại; được Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, các bộ, ban, ngành khen thưởng.

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống hoạt động của phong trào phụ nữ tỉnh Thanh

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 58 NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đề xuất với cấp ủy, chính quyền những chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần nâng cao địa vị trong gia đình và xã hội.

Phấn đấu làm tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Đoàn kết, tập hợp, vận động phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp “Anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang”, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà các thế hệ phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các chị chi hội trưởng đã có nhiều đóng góp cho phong trào, hoạt động công tác Hội.

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo lại lễ kỷ niệm

Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống và vai trò nòng cốt của mình trong công tác phụ nữ, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh, của địa phương, đơn vị; cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với nhiệm vụ, chức năng công tác hội.

Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khắc phục tình trạng hành chính hóa. Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, trong đó phải giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát xã hội; đặc biệt quan tâm đến nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, phụ nữ neo đơn, khuyết tật, hộ nghèo, nữ cao tuổi. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở hội vững mạnh toàn diện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ hội nhiệt tình tâm huyết, trách nhiệm gắn bó với công tác và phong trào phụ nữ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, ngay từ bây giờ, các cấp hội cần chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tới, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội phụ nữ các cấp.

Trước mắt, thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đang đến gần, đề nghị các cấp hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tích cực tham gia công tác chuẩn bị tổ chức thành công đại hội, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Công tác phụ nữ là trách nhiệm của của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội phụ nữ trong tỉnh phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của quê hương, đất nước, vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ.

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trao tặng Bức trướng cho Hội LHPN tỉnh

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tặng Hội LHPN tỉnh bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Thanh Hóa đoàn kết, tự tin, đổi mới, sáng tạo, tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự Phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho đồng chí Đinh Thị Cẩm Vân, Giám đốc Sở tài chính.

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy viên MTTQ tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Hội LHPN Việt Nam cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của phụ nữ.

Hội LHPN Thanh Hóa kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, Ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em

Nhân dịp này, 90 tập thể, cá nhân có hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và Hội LHPN tỉnh; 90 chị Chi hội trưởng phụ nữ cơ sở xuất sắc tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh vì có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội phụ nữ tỉnh giai đoạn 2016 - 2021.

Lê Hà - Trần Thanh


Lê Hà - Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]