(Baothanhhoa.vn) - Đến nay, quỹ nghĩa tình Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa đã đạt hơn 8,6 tỷ đồng. Hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, góp phần chung tay xây dựng Hội vững mạnh.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Đến nay, quỹ nghĩa tình Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa đã đạt hơn 8,6 tỷ đồng. Hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, góp phần chung tay xây dựng Hội vững mạnh.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 11-7, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) TP Thanh Hóa đã tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ 2020-2025 và tọa đàm nhân ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Hội Cựu TNXP tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa, dự.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Đồng chí Nguyễn Thị Sáu, Chủ tịch Hội cựu TNXP TP Thanh Hóa ôn lại truyền thống 73 năm lực lượng TNXP Việt Nam.

Kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu TNXP TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là: Thực hiện tốt các phong trào “TNXP nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hoạt động nghĩa tình đồng đội gắn với phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo bền vững - Vì nghĩa tình đồng đội”;... Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tích cực tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Các đại biểu dự hội nghị.

Cụ thể, thực hiện vai trò nhân chứng lịch sử, các cấp Hội chủ động, phối hợp giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên. Năm 2021, thường trực Hội đã đề nghị tỉnh cấp 1.600 giấy chứng nhận cho hội viên khắc phục hậu quả chiến tranh; năm 2022, phối hợp giải quyết chế độ một lần cho 632 hội viên (Đội 4201 – 4211), nhiều hội viên hưởng chế độ hàng tháng, hỗ trợ mai táng phí; năm 2023, đã chuyển 26 hồ sơ đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ cho hội viên.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Tiết mục văn nghệ ôn lại truyền thống 73 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam.

Công tác kiểm tra hoạt động Hội được thực hiện nghiêm túc. Hoạt động nghĩa tình đồng đội ngày càng phong phú, đa dạng, đi vào chiều sâu, góp phần chung tay xây dựng Hội vững mạnh. Đến nay, quỹ nghĩa tình TNXP đã đạt hơn 8,6 tỷ đồng. Hội có 4 mô hình cán bộ, hội viên làm kinh tế giỏi tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình vì đồng đội. Ban công tác nữ tích cực phát động thi đua, gây quỹ hỗ trợ hội viên nữ cô đơn, khó khăn.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số khó khăn, tồn tại, đồng thời bàn các giải pháp giải quyết chế độ chính sách cho hội viên để được công nhận liệt sĩ, giải quyết chế độ một lần cho hội viên khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động tri ân, về nguồn, đảm nhiệm công trình của TNXP; phối hợp tổ chức giáo dục tư tưởng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh… Phấn đấu hết nhiệm kỳ, mỗi cán bộ hội viên tham gia xây dựng quỹ nghĩa tình TNXP đạt 2,5 triệu đồng/hội viên trở lên; không có tổ chức Hội yếu kém.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Cựu TNXP làm kinh tế giỏi trao quà cho đồng đội khó khăn.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Đại diện Hội Cựu TNXP tỉnh trao biểu trưng Cựu TNXP làm theo lời Bác cho cán bộ, hội viên.

Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Thanh Hóa sơ kết nửa nhiệm kỳ

Đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa trao kỷ niệm chương cho các cán bộ, hội viên.

Nhân dịp này, các đại biểu đã tọa đàm kỷ niệm 73 năm ngày Truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-1950 – 15-7-2023); trao 9 suất quà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; trao Biểu trưng TNXP làm theo lời Bác cho 16 cá nhân; kỷ niệm chương của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động Hội.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]