(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9- 1, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh uỷ viên, giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Sáng 9- 1, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh uỷ viên, giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến.

Dự buổi lễ có đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, TP Sầm Sơn và huyện Quan Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến tham gia Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) và giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến thôi tham gia BCH, BTV, thôi giữ chức vụ Bí thư huyện uỷ Quan Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021 để tham gia BCH, BTV và giữ chức vụ Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Tổ chức, TP Sầm Sơn, huyện Quan Sơn tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến là cán bộ trẻ năng động được BTV Tỉnh ủy điều động lên Quan Sơn, một huyện miền núi cao còn gặp nhiều khó khăn. Qua quá trình công tác tại huyện Quan Sơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đã cùng BCH, BTV huyện Quan Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tạo được sự thay đổi đáng mừng cho Quan Sơn. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của huyện đều đạt và vượt, nhất là việc xây dựng hệ thống chính trị của huyện đã có nhiều đổi mới theo hướng tích cực. Huyện Quan Sơn được BTV Tỉnh ủy đánh giá là địa phương thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến là cán bộ trẻ trách nhiệm, năng động, đã vượt qua nhiều thử thách, được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng giao đảm trách chức vụ Bí thư thành uỷ Sầm Sơn để cùng với các đồng chí Thường trực, BCH thành uỷ đưa Sầm Sơn bứt phá.

Đánh giá Sầm Sơn là cái nôi đào tạo cán bộ cho tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Nhìn lại chặng đường phát triển của Sầm Sơn thời gian qua, đặc biệt từ năm 2014 trở lại đây, khi diện mạo Sầm Sơn hoàn toàn thay đổi để thấy rõ trí tuệ, công sức, sự gian nan, vất vả của các thế hệ cán bộ lãnh đạo và người dân Sầm Sơn để thành phố có được thành quả quan trọng như ngày hôm nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Thành ủy Sầm Sơn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực đưa Sầm Sơn phát triển mạnh mẽ hơn, có chuyển biến rõ nét hơn. Đồng chí lưu ý, Sầm Sơn là thành phố có thế mạnh về du lịch và dịch vụ, vì vậy phải đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hạ tầng du lịch vững chắc, mà trước hết phải tập trung cao thực hiện thật tốt công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm; phát triển văn hoá du lịch, xây dựng Đảng bộ Sầm Sơn thực sự trong sạch, vững mạnh để Sầm Sơn trở thành thành phố đáng sống.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến giữ chức Bí thư Thành uỷ Sầm Sơn

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời bày tỏ đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của bản thân. Vì vậy, đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực làm hết sức mình cùng với Đảng bộ thành phố, đưa Sầm Sơn bứt phá, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và nhân dân thành phố Sầm Sơn.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]