(Baothanhhoa.vn) - Chiều 4/1, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Chiều 4/1, Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; đại diện lãnh đạo Đoàn Khối CQ&DN tỉnh; Tỉnh đoàn Thanh Hóa; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ chốt của 91 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023 với chủ đề “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối CQ&DN tỉnh đã đạt được những kết quả toàn diện trên nhiều mặt.

Trong đó, nổi bật nhất là việc tổ chức các phong trào tình nguyện và hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết của thanh niên. Tính trong năm 2023, toàn Đoàn đã tổ chức được 70 đợt tình nguyện tại các vùng khó khăn trong tỉnh với các nội dung như, tặng 4.500 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; phối hợp hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân ái, 1 nhà đại đoàn kết, 11 nhà tình nghĩa, 2 điểm trường, 2 khu vui chơi cho thiếu nhi, tổng trị giá các hoạt động tình nguyện gần 3 tỷ đồng.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Toàn cảnh hội nghị.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Các chương trình đồng hành với thanh niên học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học-công nghệ được triển khai thực hiện hiệu quả. ĐVTN trong khối CQ&DN tỉnh đã đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn, học vấn, phong trào nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học-công nghệ. Trong giai đoạn 2021-2023, toàn Đoàn có 52 công trình, sản phẩm xuất sắc tiêu biểu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số do ĐVTN các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện. Trong đó, nhiều công trình nghiên cứu được thực hiện hóa, áp dụng trong cuộc sống mang lại hiệu quả cao.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2024 đó là: Thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Năm thanh niên tình nguyện”. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường để giáo dục, bồi dưỡng thanh niên.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Phát huy vai trò của ĐVTN trong hưởng ứng tham gia các hoạt động chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống, học tập và công tác.

Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động Đoàn, trọng tâm là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Tổ chức thành công Đại hội các chi đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đại diện lãnh đạo Đoàn Khối CQ&DN tỉnh phát động triển khai Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Các đại biểu dự hội nghị hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Đoàn Khối CQ&DN tỉnh tặng bản đồ Việt Nam cho đại diện các Khối thi đua.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn khối CQ&DN tỉnh đã phát động triển khai Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; tặng bản đồ Việt Nam cho đại diện các Khối thi đua.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh Đinh Thị Thanh Hà đề nghị Đoàn Khối CQ&DN tỉnh và các tổ chức Đoàn cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống cho Đoàn viên; khơi dậy, phát huy trách nhiệm của Đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hoá-văn nghệ, thể dục-thể thao, hoạt động báo công, về nguồn, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, các diễn đàn, hội thi phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của Đoàn viên để kịp thời động viên, khích lệ và cổ vũ cán bộ, Đoàn viên xây dựng khối đoàn kết, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, cần thực hiện tốt chủ đề năm 2024 - “Năm thanh niên tình nguyện”.

Tích cực nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng sinh hoạt Đoàn và hiệu quả các phong trào Đoàn để ĐVTN được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn. Triển khai hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, ‘3 trách nhiệm”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”. Thanh niên xung kích trong cải cách hành chính Nhà nước, trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tổ chức hoạt động hướng về cơ sở, hướng tới Đoàn viên, chú trọng chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức Đoàn và chất lượng Đoàn viên để thu hút Đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn, đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Đoàn, chủ động trong tham mưu, đề xuất và sáng tạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường hoạt động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể, các đơn vị để tạo sức mạnh tổng hợp và nguồn lực trong tổ chức các hoạt động.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh và đại biểu trao cờ thi đua của Tỉnh đoàn Thanh Hoá cho đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ Khối CQ&DN tỉnh và các đại biểu trao cờ thi đua của Đoàn Khối CQ&DN tỉnh cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Nhân dịp này, các đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023 đã được nhận cờ thi đua của Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Đoàn Khối CQ&DN tỉnh.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]