(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-11, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022); 55 năm xây dựng và phát triển nhà trường (1967 - 2022) và khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Sáng 18-11, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2022); 55 năm xây dựng và phát triển nhà trường (1967 - 2022) và khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng các thầy cô giáo nguyên là Ban Giám hiệu nhà trường và toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động cùng đông đảo học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Các đại biểu dự buổi lễ.

Diễn văn khai mạc của PGS.TS Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Cách đây 55 năm, vào năm 1967, trường Sơ cấp Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa được thành lập nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền cách mạng và lao động sản xuất.

Trước nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật ngày càng lớn, Nhà trường đã từng bước được nâng cấp để thích ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, năm 1976, trường được nâng cấp thành trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật. Năm 2004, được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Thanh Hóa.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

PGS.TS Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc

Đặc biệt, ngày 22-7-2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng, từ một trường đào tạo nghệ thuật đặc thù bậc Cao đẳng và Trung cấp năng khiếu cho tỉnh Thanh Hóa trở thành trường đại học đa ngành đào tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch cho khu vực Bắc Trung bộ - Nam sông Hồng và cả nước.

Quy mô hiện tại của nhà trường có hơn 5.000 người học và 24 ngành/chuyên ngành đào tạo từ trung cấp năng khiếu đến trình độ tiến sĩ. Đặc biệt, tháng 3-2022 nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo ngành Quản lý Văn hóa trình độ Tiến sĩ và nhà trường đã tổ chức xét tuyển thành công lớp nghiên cứu sinh khóa I.

Cũng trong năm học vừa qua, nhà trường đã được công nhận trở thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp nối những thành tích đã đạt được, nhà trường tiếp tục tổ chức kiểm định chất lượng thành công 4 chương trình đào tạo, gồm: Giáo dục mầm non, Quản lý nhà nước, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc và hiện tại đang tiếp tục triển khai kiểm định chất lượng đối với 4 chuyên ngành thuộc lĩnh vực thế mạnh là: Thanh nhạc, Quản trị khách sạn, Luật và Ngôn ngữ Anh.

Công tác phát triển đội ngũ, phát triển nhân lực chất lượng cao có nhiều bước tiến đáng kể khi ngày càng nhiều Tiến sĩ, Phó giáo sư được bổ sung cho các chuyên ngành. Đội ngũ giáo viên của trường hiện nay có 3 phó giáo sư, 32 tiến sĩ, ngoài ra còn có 20 giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ là 100%, trình độ tiến sĩ trở lên đạt gần 20%. Ngoài ra, nhiều giáo viên được phong tặng danh hiệu cao quý như nhà giáo Nhân dân, nhà giáo ưu tú…

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường tham dự buổi lễ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học đã có những thay đổi hướng tới chất lượng, chuẩn mực quốc tế. Hoạt động liên kết, hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn, doanh nghiệp liên tục được duy trì. Năm học vừa qua, học sinh, sinh viên nhà trường đã dành hàng chục huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải đấu thể thao, văn hóa - văn nghệ quốc gia, khu vực và quốc tế.

Trên nửa thế kỷ hoạt động, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích, và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo. Đặc biệt, trường đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.

Bước vào năm học mới, năm học 2022-2023, nhà trường đón chào 2.086 tân học sinh, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh bao gồm các bậc Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, Trung cấp năng khiếu. Với chủ điểm của nhà trường, đó là “Đồng thuận, gắn kết, hợp tác, phát triển”, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, không ngừng đổi mới sáng tạo để đạt hiệu quả công việc cao nhất trong năm học 2022-2023.

Tại buổi lễ PGS.TS Nguyễn Thị Thục, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo đã công bố Quyết định trúng tuyển cho các bậc học, hệ đào tạo của nhà trường từ Trung cấp, Đại học, Cao học, Nghiên cứu sinh.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong 55 xây dựng và phát triển của nhà trường.

Để tiếp tục đưa nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường cần ra sức thi đua làm việc hết mình, vì mục tiêu chung phát triển nhà trường trở thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của cả nước. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên xem đây là khâu then chốt để nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là giảng viên có trình độ cao.

Cùng với đó, tích cực đổi mới trong công tác giảng dạy, coi người học là trung tâm trong quá trình dạy học; đổi mới công tác tuyển sinh; quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên; công tác đánh giá cán bộ. Đồng thời, tích cực sáng tạo trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số kết hợp hài hòa giữa các phương pháp dạy và học truyền thống với phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Khuyến khích, sáng tạo trong dạy và học, quản lý giáo dục, từng bước xây dựng nền giáo dục trên nền tảng số, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình “Trường học chuyển đổi số”.

Tích cực phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn; mở rộng quy mô đào tạo, hợp tác quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn lao động chất lượng chuyên môn cao cho phát triển…

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023...

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

... và trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó giáo sư của Trường ĐH Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý Văn hóa cho 21 học viên...

“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, không ngừng đưa Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh

... và tôn vinh 2 tân Phó Giáo sư của nhà trường.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023; trao Quyết định công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ Quản lý Văn hóa cho 21 học viên và tôn vinh 2 tân Phó Giáo sư của nhà trường.

Nguyễn Đạt


Nguyễn Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]