(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/1, tại tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào), đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949 - 20/1/2024).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Ngày 16/1, tại tỉnh Hủa Phăn (nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào), đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tham dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949 - 20/1/2024).

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào.

Ngày 20/1/1949, tại chiến khu Xiềng Khọ (tỉnh Hủa Phăn), dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản đã tuyên bố hợp nhất các đội vũ trang trên một số khu vực, địa bàn để thành lập Quân đội Lào (Ít-Xa-La) - tiền thân của Quân đội Nhân dân Lào ngày nay. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của cách mạng Lào nói chung, lực lượng vũ trang Lào nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào là dịp để ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn với những chiến công oanh liệt. Đồng thời, làm khăng khít thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, gắn bó không thể tách rời “tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, “vững bền hơn núi, hơn sông”, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Chuyến thăm, chúc mừng Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa góp phần tăng cường sự tin cậy và củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, hữu nghị, gắn bó keo sơn giữa Nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Thanh Hóa - Huả Phăn nói riêng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã tặng lẵng hoa chúc mừng và trao 10 tấn gạo cùng các tặng phẩm khác cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản.

Trước khi tham dự lễ mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-Vi-Hản; đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Hủa phăn; đài ghi công Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào; dâng hoa, dâng hương các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào, do Đội quy tập mộ hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2023-2024.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND Lào

Đoàn công tác của tỉnh thăm và tặng quà Đội quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại nước bạn Lào.

Thăm, tặng quà và làm việc với Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên, đồng thời đề nghị Đội quy tập cần quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy tinh thần, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thu thập thông tin; thực hiện có hiệu quả chính sách đối ngoại của Đảng; công tác dân vận Nhân dân các bộ tộc Lào, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn và truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nguyễn Thanh Hải (CTV)


Nguyễn Thanh Hải (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]