(Baothanhhoa.vn) - Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đại biểu người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên cùng với Nhân dân cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn đại biểu người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên cùng với Nhân dân cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đến dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 4-6, trước khi tham dự Hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa năm 2023, Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy dâng hương, dâng hoa báo công với Bác tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường trực, cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 17 huyện, thị xã và 130 đại biểu là những NCUT tiêu biểu nhất trong số 1.281 NCUT trong toàn tỉnh.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Khắc ghi lời Bác dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, hệ thống Dân vận, MTTQ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới trong phương thức tiếp cận đối với đồng bào các DTTS nói chung, NCUT nói riêng, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc kết hợp giữa vận động, thuyết phục với quan tâm đến nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đồng bào.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, đội ngũ NCUT luôn gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua, phát triển sản xuất, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; giảm nghèo bền vững; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái; bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Trong niềm xúc động và tự hào, các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và những NCUT tiêu biểu đã thành kính thắp nén hương thơm, kính dâng lên Bác Hồ kính yêu lẵng hoa tươi thắm, báo công với Bác những kết quả, thành tích mà NCUT trong đồng bào DTTS tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thay mặt cán bộ, Nhân dân các DTTS tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước và cách mạng, không ngừng nỗ lực vươn lên cùng với Nhân dân cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa dâng hương, dâng hoa báo công với Bác

Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa tham quan TP Sầm Sơn.

Cũng trong buổi chiều, Đoàn đại biểu NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa đã đi tham quan một số công trình trọng điểm của TP Sầm Sơn.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]