(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hóa lấn thứ IV

Sáng 1-10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hóa lấn thứ IV

Toàn cảnh Đại hội.

Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thanh Hoá được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 2220/QĐ-CT, ngày 16-8-2005 của Chủ tịch UBDN tỉnh Thanh Hoá.

Hội hoạt động theo Điều lệ của Hội hữu nghị Việt Nam - Đức, với mục đích và nhiệm vụ là tuyên truyền, vận động, kết nối quan hệ giúp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Nhân dân CHLB Đức tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, đời sống kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật... của mỗi nước.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hóa lấn thứ IV

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội luôn khẳng định vai trò là cầu nối trong việc tập hợp, đoàn kết các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, cán bộ đã học tập và lao động, công tác tại CHLB Đức tham gia sinh hoạt Hội. Tổ chức Hội từng bước được mở rộng với nhiều hoạt động hữu nghị sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, qua đó góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hoá đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa như tham dự các diễn đàn, toạ đàm cơ hội đầu tư tại CHLB Đức; tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp đã từng học tập, công tác tại Đức; giúp đỡ, hợp tác giữa các hội viên trong sản xuất, kinh doanh...

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ là tiếp tục củng cố, mở rộng tổ chức của Hội và phát triển các hoạt động thiết thực như trao đổi, cung cấp thông tin đến các đối tác; tọa đàm, giao lưu văn hóa giữa hai nước, nhằm góp phần củng cố và phát triển đối ngoại Nhân dân giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức Nguyễn Toàn Thắng và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá Hoàng Văn Hoằng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hoá đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hoá trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt công tác ngoại giao Nhân dân bằng các hoạt động thiết thực và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và CHLB Đức.

Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hóa lấn thứ IV

Các đồng chí: Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức; Hoàng Văn Hoằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng BCH Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh Thanh Hoá khoá IV.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuý, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tái cử Chủ tịch Hội khóa IV.

Hoàng Lan


Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]