(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24 – 2, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ngài Andrew Jeffies, Giám đốc Quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình vận hành và triển khai các dự án sử dụng vốn ADB trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sáng 24 – 2, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do ngài Andrew Jeffies, Giám đốc Quốc gia làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về tình hình vận hành và triển khai các dự án sử dụng vốn ADB trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp và làm việc với đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Các thành viên hai bên tại buổi làm việc.

Cùng tham gia có đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND TP Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Tại buổi làm việc, ngài Andrew Jeffies đã giới thiệu khái quát tình hình hoạt động của ADB; những nội dung đã và đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa. Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập ADB vào năm 1966, từ đó ADB đã hỗ trợ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số… Đến nay, tổng nguồn vốn ADB đã giải ngân 16,8 tỉ USD theo kênh tài trợ chính phủ cho Việt Nam. Với vai trò xúc tác cho hoạt động đầu tư, ADB cũng đang hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nhằm củng cố, tăng cường và mở rộng phạm vi dịch vụ của lĩnh vực tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ngài Andrew Jeffies, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng ADB phát biểu tại buổi làm việc.

Với tỉnh Thanh Hóa, hiện đã có 29 dự án được triển khai từ nguồn vốn ADB. Nhiều dự án động lực trong số đó đã phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tính riêng từ năm 1996 đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và thực hiện 22 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của ADB với tổng mức đầu tư khoảng 371 triệu USD; trong đó, 21 chương trình, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư khoảng 369,6 triệu USD và 1 dự án đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và trao đổi các nội dung liên quan.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương quan với các địa phương trong nước; điểm qua những dự án sử dụng vốn của ADB trên địa bàn tỉnh, khẳng định sự đầu tư hợp lý, có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điển hình nhất là “Dự án Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội toàn diện thành phố Thanh Hóa”, với tổng vốn đầu tư khoảng 117,9 triệu USD (trong đó, vốn vay ADB khoảng 74 triệu USD), được triển khai thực hiện từ năm 2009, đã hoàn thành đưa vào sử dụng; “Dự án Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã” với tổng vốn đầu tư khoảng 143,1 triệu USD (trong đó, vốn vay ADB khoảng 110 triệu USD), được triển khai thực hiện từ năm 2012, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Các đại biểu của tỉnh Thanh Hóa tại buổi làm việc.

Trên cơ sở sự hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa hai bên, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã đề xuất với ADB hỗ trợ Thanh Hóa vay vốn ODA để triển khai thêm 4 dự án mới, gồm: Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Thanh Hóa; Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc vùng Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc - tỉnh Thanh Hóa; Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và người yếu thế chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Hiện đại hóa hệ thống kênh Nam của hệ thống thủy nông Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Các thành viên đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác hai bên đều đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa ADB và tỉnh Thanh Hóa; đồng thời thảo luận thêm về các nội dung liên quan đến 4 dự án được đề xuất mới. Đại diện lãnh đạo đoàn công tác của ADB cũng bày tỏ sự ủng hộ và cho biết khoảng giữa năm 2022 sẽ cử đoàn chuyên gia về Thanh Hóa khảo sát thực tế, tìm hiểu thêm các thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả và tình cảm tốt đẹp giữa hai bên; đồng thời trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của ADB với Thanh Hóa trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn công tác tại buổi làm việc để tỉnh có thêm nhiều kinh nghiệm và cách thức triển khai các dự án hợp lý. Những thông tin về định hướng phát triển của ADB tại Việt Nam được chia sẻ tại buổi làm việc sẽ giúp Thanh Hóa có thêm cái nhìn và hướng tiếp cận, từ đó lựa chọn những vấn đề, những dự án phù hợp để triển khai trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Một góc dự án hồ Đồng Chiệc (TP Thanh Hóa) được triển khai từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng ADB.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn, sự ủng hộ bước đầu về những dự án đề xuất mới của tỉnh cũng là bước đi quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn tới. Riêng dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc vùng Bắc Trung Bộ và miền núi phía Bắc - tỉnh Thanh Hóa”, tỉnh sẽ ghi nhận ý kiến đoàn công tác để điều chỉnh, tránh đầu tư dàn trải. Về dự án “Hiện đại hóa hệ thống kênh Nam của hệ thống thủy nông Bái Thượng, tỉnh Thanh Hóa”, đồng chí giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang làm đầu mối để cung cấp thêm thông tin, đồng thời mong muốn ADB sớm cử đoàn chuyên gia về Thanh Hóa để tìm hiểu, làm việc về các nội dung cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Dự án đường CSEDP tại TP Thanh Hóa từ vốn ADB.

Thông tin thêm với đoàn công tác, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Thanh Hóa là địa phương đất rộng người đông bậc nhất ở Việt Nam, đang trên đà phát triển và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Bộ Chính trị, Chính phủ Việt Nam cũng đã có nghị quyết riêng để giao Thanh Hóa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Việt Nam. Theo đó, tỉnh mong ADB tiếp tục dành thêm sự ủng hộ, giúp sức để Thanh Hóa thực hiện mục tiêu trên, sớm trở thành một trong những tỉnh mạnh của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao tặng bức tranh Di sản Thế giới Thành nhà Hồ tới trưởng đoàn công tác Ngân hàng ADB.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Thành viên hai bên chụp ảnh lưu niệm.

Trước đó, chiều 23 và sáng 24 – 2, đoàn công tác của ADB đã đi kiểm tra các công trình, dự án lớn đã được đầu tư từ nguồn vốn vay ADB như: Hệ thống thủy lợi Bắc sông Chu, Nam sông Mã qua các huyện Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Thường Xuân; các công trình trên địa bàn TP Thanh Hóa như hồ Đồng Chiệc, đường CSEDP…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á

Đoàn công tác ADB kiểm tra các dự án có vốn ODA trên địa bàn TP Thanh Hóa trước buổi làm việc.

Tại các dự án đến kiểm tra, đại diện đoàn công tác của ADB đều đánh giá cao tính hiệu quả cũng như công tác vận hành, phát huy giá trị sử dụng của tỉnh Thanh Hóa.

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]