(Baothanhhoa.vn) - Hòa trong khí thế vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước, quê hương đổi mới, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 8-2 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Hòa trong khí thế vui tươi, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước, quê hương đổi mới, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, sáng 8-2 tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân huyện Thọ Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn dâng hương lên Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế tại Thái miếu, Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Trước khi dự lễ phát động “Tết trồng cây”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà quê hương, đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng đoàn công tác dâng hương hương tại lăng Lê Thái Tổ Hoàng đế.

Đồng thời thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quỵết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn dâng hương tại Đền thơ Lê Hoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Lê Hoàn tại Đền thờ ông thuộc xã Xuân Lập.

Trong lễ phát động “Tết trồng cây” đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong những năm qua huyện Thọ Xuân luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương và thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Đại diện lãnh đại huyện Thọ Xuân phát động “Tết trồng cây”.

Trong dịp “Tết trồng cây” năm nay, chính quyền và Nhân huyện Thọ Xuân phấn đấu trồng vượt ít nhất 20% cây xanh so với năm 2021, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao trồng 40.000 cây trở lên.

Để hiện thực hoá mục tiêu đã đề ra, huyện quán triệt, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Toàn cảnh lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn việc thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây” bảo đảm tất cả cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trồng cây, trồng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh hồi trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Nhâm Dần 2022”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại huyện Thọ Xuân

Sau hồi trống phát động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng các đại biểu, lãnh đạo huyện Thọ Xuân và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]